Ukraine: Thị trưởng Lugansk tuyên bố thảm họa nhân đạo sắp xảy ra

Ông Sergey Kravchenko, người đứng đầu cơ quan hành chính thành phố Lugansk của Ukraine cho biết tình hình tại thành phố này rất nghiêm trọng và đang đứng trên bờ vực thảm họa nhân đạo.
Ukraine: Thị trưởng Lugansk tuyên bố thảm họa nhân đạo sắp xảy ra ảnh 1Người dân chữa cháy sau cuộc giao tranh giữa quân đội Ukraine và quân ly khai ở Lugansk (Nguồn: AFP)

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, ngày 2/8, ông Sergey Kravchenko, người đứng đầu cơ quan hành chính thành phố Lugansk của Ukraine cho biết tình hình tại thành phố này rất nghiêm trọng và đang đứng trên bờ vực thảm họa nhân đạo.

Theo ông, thành phố đang bị phong tỏa và cô lập hoàn toàn. Hiện nay, ở Lugansk không có điện, nước, điện thoại và Internet, không có xăng, dầu diesel và khí đốt.

Chính quyền thành phố cũng thông báo mất điện kéo dài làm nhiều thực phẩm hư hỏng. Thành phố không được cung cấp lương thực, các mặt hàng ngày càng khan hiếm. Nước máy hơn một tuần không được khử trùng, nước chai hầu như không có bán.


Thành phố Lugansk là trung tâm công nghiệp lớn ở miền Đông Ukrane với 420.000 dân, là thành phố lớn thứ hai nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai sau Donetsk. Những cuộc giao tranh gần như diễn ra hàng ngày tại khu vực này khi quân đội Ukraine siết chặt vòng vay đối với phe ly khai, cướp đi mạng sống của nhiều dân thường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục