Ukraine: Thỏa thuận liên minh không được thực thi đầy đủ

Đại diện của Tổng thống Ukraine trong Nội các, ông Alexander Danyluk cho rằng thỏa thuận liên minh hiện không được thực thi đầy đủ.
Ukraine: Thỏa thuận liên minh không được thực thi đầy đủ ảnh 1Một phiên họp quốc hội của Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 19/4, Đại diện của Tổng thống Ukraine trong Nội các, ông Alexander Danyluk cho rằng thỏa thuận liên minh hiện không được thực thi đầy đủ.

Phát biểu trên kênh truyền hình Channel 5, ông Danyluk cho rằng Quốc hội Ukraine cần xem xét hiệu quả hoạt động của các đại diện cụ thể trong chính phủ và đưa ra kết luận phù hợp.

Ông Danyluk nói: "Thỏa thuận liên minh không được thực thi đầy đủ, chúng ta đã thất bại trong một số lĩnh vực."

Ông nhấn mạnh thỏa thuận liên minh là một văn kiện hết sức quan trọng bởi nó đặt nền móng cho mọi cải cách ở Ukraine. Thỏa thuận này được đại diện năm đảng phái của Ukraine ký kết hồi tháng 11/2014.

Trong một diễn biến khác, đại diện toàn quyền của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Dennis Pushilin cho biết chính quyền DPR sẵn sàng thiết lập vùng phi quân sự tại sân bay Donetsk, Gorlovka và Shirokino.

Trong khi đó, nhà chức trách Ukraine cũng sẵn sàng thiết lập khu phi quân sự tại Shirokino với điều kiện ngừng bắn hoàn toàn trong một khoảng thời gian nhất định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục