Ukraine thông qua dự luật cho binh sỹ nước ngoài đi vào lãnh thổ

Quốc hội Ukraine đã thông qua một dự luật cho phép các lực lượng vũ trang nước ngoài đi vào lãnh thổ nước này trong năm 2016 để tham gia các cuộc tập trận quân sự đa phương.
Ukraine thông qua dự luật cho binh sỹ nước ngoài đi vào lãnh thổ ảnh 1Binh sỹ Ukraine chuyên súng cối tự động Vasilyok 85mm rời làng Peski ngày 7/11. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo Sputniknews.com, ngày 25/12, Quốc hội Ukraine đã thông qua một dự luật cho phép các lực lượng vũ trang nước ngoài đi vào lãnh thổ nước này trong năm 2016 để tham gia các cuộc tập trận quân sự đa phương.

Dự luật trên nhận được sự ủng hộ của trên 230 thành viên trong Quốc hội và sẽ được Tổng thống Petro Poroshenko ký thành luật.

Hồi tháng 2/2015, các bên xung đột ở miền Đông Nam Ukraine đã ký kết một thỏa thuận ngừng bắn tại thủ đô Minsk (Belarus). Điều 10 trong thỏa thuận Minsk kêu gọi rút toàn bộ lực lượng vũ trang nước ngoài, khí tài quân sự và lính đánh thuê khỏi Ukraine.

Như một phần trong chương trình hỗ trợ an ninh bắt đầu hồi năm ngoái, Mỹ đã cử vài trăm chuyên gia quân sự tới Ukraine.

Bên cạnh đó, Kiev cũng tham gia tích cực vào các cuộc tập trận với nhiều quốc gia thành viên NATO, trong đó có cuộc tập trận Saber Guardian/Rapid Trident-2015 (Đinh ba Thần tốc) và cuộc tập trận hải quân Sea Breeze (Gió Biển) diễn ra trong năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục