Ukraine thừa nhận về tình trạng thiếu điện trầm trọng

Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Công nghiệp than của Ukraine, Aleksandr Svetelik đã mô tả tình hình cung cấp điện tại nước này là "siêu khủng hoảng.”
Ukraine thừa nhận về tình trạng thiếu điện trầm trọng ảnh 1 Người dân Ukraine xếp hàng nhận viện trợ nhân đạo tại Donetsk, Ukraine ngày 11/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Đài Tiếng nói nước Nga và hãng tin TSN, Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Công nghiệp than của Ukraine, Aleksandr Svetelik đã mô tả tình hình cung cấp điện tại nước này là "siêu khủng hoảng.”

Thứ trưởng Svetelik nhận xét: "Đó thực sự là tình hình siêu khủng hoảng, tức là chúng ta đang đi tới chỗ quỷ quái nào đó.”

Ước tính mức thiếu điện ở Ukraine là 3 triệu KW và chính phủ đã phải lên kế hoạch tiết kiệm điện gọi là “xòe quạt,” tức là cắt điện luân phiên mỗi giờ ở từng khu vực.

Người dân sẽ được thông báo trước về lịch cắt điện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục