Ukraine tìm nguồn cung cấp khí đốt từ Slovakia và Đức

Slovakia và Ukraine chưa đạt thỏa thuận về việc đưa ngược trở lại khí đốt từ Slovakia đến Ukraine trong khi Đức hứa cung cấp cho Ukraine 10 tỷ m3 khí đốt mỗi năm.
Ukraine tìm nguồn cung cấp khí đốt từ Slovakia và Đức ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AP)

Trong cuộc họp ngày 15/4 tại thành phố Bratislava của Slovakia, quan chức nước chủ nhà và Ukraine đã không đạt được thỏa thuận về việc đưa ngược trở lại nguồn cung khí đốt tự nhiên từ Slovakia đến Ukraine.

Theo phát ngôn viên của Bộ trưởng Kinh tế Slovakia, ông Stanislav Jurikovic, hai bên chưa thống nhất được quan điểm về những khía cạnh kỹ thuật của việc đưa khí đốt ngược trở lại và các cuộc đàm phán về việc ký kết bản ghi nhớ về việc đưa khí đốt ngược trở lại sẽ được tiếp tục.

Ông Jurikovic nhấn mạnh Slovakia muốn bơm khí đốt theo đường ống từ thành phố Vojany ở nước này tới Uzhgorod ở Ukraine, trong khi Kiev lại muốn sử dụng đường ống trung chuyển khí đốt, vốn được dùng để trung chuyển khí đốt của Nga đi qua Slovakia tới Tây Âu. Việc cung cấp khí đốt qua lãnh thổ Slovakia sẽ giúp giảm sự lệ thuộc về năng lượng của Kiev vào Nga.

Tập đoàn năng lượng RWE của Đức cùng ngày tuyên bố sẽ nối lại cung cấp khí đốt cho Ukraine. Khí đốt được đưa tới Ukraine qua lãnh thổ Ba Lan theo một hợp đồng khung 5 năm, được RWE và công ty Naftogaz của Ukraine ký kết năm 2012. Theo hợp đồng này, hàng năm phía Đức cung cấp cho Ukraine khoảng 10 tỷ m3 khí đốt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục