Ukraine: Tòa thị chính Kiev sơ tán nhân viên vì sợ bị chiếm giữ

Thư ký báo chí của Phó Thị trưởng Kiev cho biết các nhân viên của tòa thị chính thành phố này đã phải sơ tán sau khi có tin tòa nhà có thể bị chiếm giữ.
Ukraine: Tòa thị chính Kiev sơ tán nhân viên vì sợ bị chiếm giữ ảnh 1Tòa thị chính Kiev. (Nguồn: demotix.com)

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, trang web của tờ báo tiếng Ukraine, Vesti ngày 7/8 dẫn nguồn thư ký báo chí của Phó Thị trưởng Kiev, Olesya Ostafievya cho biết các nhân viên của tòa thị chính thành phố này đã phải sơ tán sau khi có thông báo rằng tòa nhà có thể bị chiếm giữ.

Theo bà Ostafievya, họ nhận được một thông điệp rằng các cuộc bạo loạn đường phố đã nổ ra và xuất hiện các chiến lũy. Rút kinh nghiệm từ những biến cố xảy ra hồi tháng 12 năm ngoái, các quan chức Tòa thị chính đã thu dọn đồ đạc, máy tính và rời khỏi tòa nhà. Nơi đó hiện chỉ còn nhân viên bảo vệ.

Trong diễn biến khác, hãng thông tấn RIA Novosti cho biết cùng ngày, một cuộc đụng độ đã xảy ra giữa những người biểu tình và nhân viên an ninh Ukraine tại Quảng trường Độc lập ở trung tâm Kiev.

Những người biểu tình đã ném gậy, gạch vào cảnh sát, nhân viên dịch vụ công cộng và lính cứu hỏa, dồn họ ra khỏi Quảng trường Độc lập sang phía Quảng trường châu Âu.

Sáng cùng ngày, những người dân hạ trại trên Quảng trường Độc lập đã đốt rào chắn và lốp xe ôtô trên phố Khreshchatyk phía trước tòa bưu chính. Mặc dù có sự chống đối, song các nhân viên dịch vụ công tiếp tục làm việc trên quảng trường thành phố. Nhân viên thực thi pháp luật đã tịch thu 20 hộp đựng chai xăng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục