Ukraine và Moldova sẽ đẩy quân đội Nga khỏi vùng Prinhetstrovie

Theo kế hoạch trên, Ukraine sẽ cung cấp lãnh thổ để lập một “hành lang xanh” rút toàn bộ quân đội và đạn dược từ làng Kolbasna “đang gây nguy hiểm cho người dân Moldova và Ukraine.”
Ukraine và Moldova sẽ đẩy quân đội Nga khỏi vùng Prinhetstrovie ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN )

Cổng thông tin Deschide của Moldova ngày 7/11 dẫn nguồn Bộ trưởng Quốc phòng nước này Anatoly Shalar đưa tin, Moldova và Ukraine đã nhất trí về một kế hoạch rút quân đội và vũ khí Nga khỏi vùng Prinhetstrovie.

Theo kế hoạch trên, Ukraine sẽ cung cấp lãnh thổ để lập một “hành lang xanh” rút toàn bộ quân đội và đạn dược từ làng Kolbasna “đang gây nguy hiểm cho người dân Moldova và Ukraine.”

Bộ trưởng Anatoly Shalar cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, hai bên sẽ nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật cũng như chọn tuyến đường rút quân.

Ông Shalar, người cho rằng quân đội Nga đóng tại Prinhetstrovie là “vấn đề chính” của Moldova và cản trở việc giải quyết xung đột tại đây, cũng cho biết, sau khi kết thúc các cuộc khảo sát, Chisinau sẽ đệ đơn lên các cơ quan quốc tế để tác động Nga đẩy nhanh tiến trình rút quân.

Hiện Nga bố trí tại Prinhetstrovie một Nhóm tác chiến, kế thừa quân đoàn 14 vốn đóng quân tại đây theo quyền tài phán của Nga sau khi LiênXô tan rã.

Nhiệm vụ chính của Nhóm tác chiến này là bảo vệ hòa bình và bảo vệ các kho đạn dược.

Prinhetstrovie có 60% dân số là người Nga và Ukraine, muốn tách ra khỏi Moldova từ trước khi LiênXô tan rã do lo ngại Moldova sáp nhập với Romania.

Năm 1992, Prinhetstrovie đã trở thành vùng lãnh thổ không thuộc quyền kiểm soát của Moldova./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục