Ukraine-Thổ Nhĩ Kỳ tăng quan hệ đối tác chiến lược

Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác phát triển quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực đối thoại chính trị cấp cao, hợp tác kinh tế và đầu tư.
Chiều 24/1, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tới Kiev thăm chính thức Ukraine hai ngày nhằm thúc đẩy và phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực đối thoại chính trị cấp cao, hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư.

Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ chủ trương khôi phục và tiến tới tăng gấp đôi kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa hai nước, thiết lập sự hợp tác về thăm dò và khai thác dầu-khí ở thềm lục địa Biển Đen.

Ngày 17/1, hai bên đã khánh thành bến phà mới và dự kiến trong chuyến thăm này sẽ ký hiệp định liên chính phủ về tổ chức vận tải đường sắt-phà trực tiếp giữa hai nước nhằm tăng đáng kể công suất vận chuyển hàng hóa quá cảnh từ Thổ Nhĩ Kỳ qua Ukraine tới Tây Âu.

Phát biểu về chuyến thăm này, Tổng thống Ukraine, ông Victor Yanukovich đánh giá Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác chính trị và kinh tế đáng tin cậy của Ukraine, đồng thời là quốc gia có ảnh hưởng to lớn và là nhân tố quan trọng góp phần cho ổn định tại khu vực Biển Đen.

Tổng thống Yanukovich khẳng định Ukraine chủ trương phát triển và đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược cùng có lợi với Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ là nước xếp thứ hai (sau Nga) về mức tiêu thụ hàng hóa nhập khẩu từ Ukraine. Năm 2010, kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa hai nước đã đạt gần 5,5 tỷ USD.

Trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ tháng 6/2010 của Tổng thống Yanukovich, hai bên đã thỏa thuận sẽ thành lập Hội đồng đối tác chiến lược tối cao do Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Ukraine đứng đầu nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục