UNASUR lập phái đoàn giám sát bầu cử Quốc hội tại Venezuela

Thông cáo của UNASUR cho biết ngoại trưởng 12 quốc gia thành viên đã nhất trí để tổ chức này tham gia giám sát quá trình bầu cử sắp diễn ra tại Venezuela, nhằm củng cố nền dân chủ tại Nam Mỹ.
UNASUR lập phái đoàn giám sát bầu cử Quốc hội tại Venezuela ảnh 1Ngày 4/10, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro thừa nhận cuộc bầu cử Quốc hội sẽ gặp nhiều khó khăn. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Ngày 9/11, Tổng Thư ký Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) Ernesto Samper thông báo việc thành lập phái đoàn quan sát viên theo dõi cuộc bầu cử Quốc hội Venezuela vào ngày 6/12 tới.

Thông cáo của UNASUR cho biết ngoại trưởng 12 quốc gia thành viên đã nhất trí để tổ chức này tham gia giám sát quá trình bầu cử sắp diễn ra tại Venezuela, nhằm củng cố nền dân chủ tại Nam Mỹ. Tuy nhiên, thành phần của phái đoàn không được tiết lộ.

Trước đó hồi tháng Chín, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Uruguay- chủ tịch luân phiên của UNASUR- Wilfredo Penco, từng thông báo mỗi nước thành viên sẽ có bốn đại diện tham gia.

UNASUR được thành lập năm 2008 theo sáng kiến của Brazil nhằm tăng cường sự đoàn kết giữa các quốc gia Nam Mỹ.

Brazil đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động của khối này. Hiện UNASUR có 12 thành viên gồm Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Guyana, Ecuador, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay và Venezuela.

Kể từ khi ra đời tới nay, UNASUR đã cử 11 phái đoàn tham gia giám sát các cuộc bầu cử ở bảy nước Nam Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục