UNCTAD: Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ là điểm tiềm năng thu hút FDI

Theo báo cáo của UNCTAD, Mỹ tiếp tục dẫn đầu về thu hút FDI với khoảng 391 tỷ USD, tiếp đến là Anh với 254 tỷ USD, trong khi Trung Quốc xếp vị trí thứ 3, đạt 134 tỷ USD, giảm 1% so với năm 2015.
UNCTAD: Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ là điểm tiềm năng thu hút FDI ảnh 1Một góc của Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: VCG)

Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ là điểm đến tiềm năng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Nhận định trên được đưa ra trong Báo cáo tình hình đầu tư thế giới năm 2017 công bố ngày 8/6 tại Hội nghị của Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD).

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn báo cáo cho biết do tăng trưởng kinh tế thế giới ảm đạm, chính sách kinh tế và tình hình địa chính trị của không ít quốc gia tiềm ẩn rủi ro lớn nên dòng vốn FDI trên toàn thế giới trong năm 2016 giảm 2% xuống mức 1.750 tỷ USD.

[FDI hai chiều Mỹ-Trung đạt kỷ lục hơn 60 tỷ USD trong năm 2016]

Tuy nhiên, báo cáo đánh giá rằng luồng vốn FDI sẽ phục hồi trong thời gian tới, dự báo FDI toàn thế giới năm 2017 sẽ tăng 5%, đạt khoảng 1.800 tỷ USD và năm 2018 tăng lên 1.850 tỷ USD.

Theo báo cáo, dòng vốn FDI vào các nước đang phát triển giảm mạnh khoảng 14%, trong khi đó, FDI vào các nước phát triển giảm 11%, chủ yếu do sự sụt giảm đầu tư từ các doanh nghiệp đa quốc gia tại châu Âu.

Mỹ tiếp tục dẫn đầu về thu hút FDI với khoảng 391 tỷ USD, tiếp đến là Anh với 254 tỷ USD.

Trung Quốc xếp vị trí thứ 3, đạt 134 tỷ USD, giảm 1% so với năm 2015.

Tuy nhiên, Tổng Thư ký UNCTAD Mukhisa Kituyi cho rằng mặc dù báo cáo đã dự báo FDI tăng trưởng nhẹ trong năm 2017, song "con đường phục hồi hoàn toàn dòng vốn FDI vẫn còn rất chông gai" trước những tiềm ẩn rủi ro về bất ổn về địa chính trị và những chính sách phát triển kinh tế không chắc chắn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục