UNDP lên tiếng báo động về số lượng voi đang giảm tại châu Phi

Phó giám đốc điều hành UNEP, Ibrahim Thiaw cảnh báo số lượng voi giảm sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền kinh tế, kế sinh nhai và hệ sinh thái tại châu lục Đen.
UNDP lên tiếng báo động về số lượng voi đang giảm tại châu Phi ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: animal-activist.org)

Ngày 1/9, Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP) đã lên tiếng báo động về số lượng voi đang giảm tại châu Phi chủ yếu do bị săn bắn trộm.

Theo một cuộc điều tra về dân số loài voi, số lượng loài động vật to lớn này tại châu Phi đã giảm 30% từ năm 2007 đến 2014.

Hơn 144.000 con voi đã bị sát hại tại 15 nước châu Phi trong giai đoạn này, chủ yếu là do nạn săn bắn trộm.

Phó giám đốc điều hành UNEP, Ibrahim Thiaw cảnh báo số lượng voi giảm sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền kinh tế, kế sinh nhai và hệ sinh thái tại châu lục Đen.

Ông kêu gọi các nước trong khu vực cần chung tay hành động để giải quyết cuộc khủng hoảng này.

UNEP đã hỗ trợ nhiều sáng kiến đa phương nhằm chống lại các mối đe dọa đối với loài voi ở châu Phi, trong đó có nạn săn bắn trộm và môi trường sống của chúng ngày càng giảm dần.

Tuy nhiên, ông Thiaw cho rằng các chính phủ và cộng đồng địa phương ở châu Phi cũng cần nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải tăng cường bảo vệ loại động vật này vì những giá trị kinh tế to lớn mà chúng mang lại cho châu lục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục