UNESCO lên án việc IS phá hủy di sản văn hóa tại Iraq

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc đã lên án mạnh mẽ việc lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) phá hủy hàng loạt các di sản văn hóa tại Iraq.
UNESCO lên án việc IS phá hủy di sản văn hóa tại Iraq ảnh 1Tổ chức IS phá hủy các di sản văn hóa tại Iraq. (Nguồn: AP)

Ngày 27/2, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã lên án mạnh mẽ việc lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) phá hủy hàng loạt các di sản văn hóa tại Iraq đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập một cuộc họp khẩn cấp về vấn đề này.

Trong tuyên bố của mình, UNESCO cho biết hành động phá hoại các đồ chế tác cổ có niên đại hàng nghìn năm của IS là một hành động không thể chấp nhận được và nó đang chống lại nền văn hóa cũng như lịch sử của Iraq.

UNESCO cũng cho biết đây là hành động vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về bảo vệ các cổ vật và di sản văn hóa tại Iraq và Syria.

Bên cạnh đó, UNESCO cho rằng những cuộc tấn công vào nhiều di sản văn hóa của IS không chỉ đơn thuần là những hành động phá hoại nền văn hóa mà nó còn liên quan tới vấn đề an ninh khi hành động này sẽ kích động tư tưởng bạo lực cực đoan, chia rẽ dân tộc và khiến các cuộc xung đột tôn giáo tại Iraq trầm trọng hơn.

Hiện UNESCO đang kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập một cuộc họp khẩn cấp nhằm thảo luận về các phương án bảo vệ nhiều di sản văn hóa tại Iraq đang đứng trước nguy cơ bị IS phá hủy và coi đây như là một yếu tố quan trọng trong việc duy trì an ninh của nước này.

Động thái trên của UNESCO được đưa ra trong bối cảnh cùng ngày IS đã công bố đoạn băng quay cảnh các tay súng của lực lượng này phá hủy nhiều bức điêu khắc lớn tại Hatra, di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục