UNESCO muốn Ai Cập tăng cường bảo vệ di tích

UNESCO sẽ gửi thư tới nhà chức trách Ai Cập để chính thức yêu cầu họ tăng cường an ninh tại những di tích khảo cổ của nước này.
Ông Christian Manhart, người đứng đầu cơ quan phụ trách bảo tàng và cổ vật văn hóa của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 29/3 cho biết, UNESCO sẽ gửi thư tới nhà chức trách Ai Cập để chính thức yêu cầu họ tăng cường an ninh tại những di tích khảo cổ của nước này.

Sau chuyến thực địa trong 4 ngày với các chuyên gia của Hội đồng bảo tàng quốc tế (ICOM), ông Manhart tuyên bố UNESCO sẽ chính thức yêu cầu chính phủ Ai Cập tăng cường bảo vệ tại những di tích với những nhân viên được trang bị vũ khí.

Ông Manhart nhấn mạnh, tình hình tại các di tích ở Ai Cập chưa đến mức báo động như nhiều phương tiện truyền thông đã nêu. Các vụ trộm cổ vật trong thời gian qua không phải là do những nhóm có tổ chức thực hiện.

Ông Manhart cho biết, một phần lớn các cổ vật tại Saqqarah vẫn được bảo vệ tốt tại 2 kho lớn, nhưng những đồ vật nhỏ đã bị đánh cắp tại những kho khác. Người dân tại đây đã xây dựng một nghĩa trang ngay trên khu di tích. Ông Manhart cho rằng cần phải giải quyết vấn đề này sớm.

Tại Guizeh, tình hình có vẻ kém hơn. Kho lớn để cất giữ cổ vật không bị tấn công, nhưng nhiều kho khác đã bị mất cắp. Các quan chức văn hóa không biết bị mất chính xác bao nhiêu cổ vật.

Ngày 15/3 vừa qua, UNESCO đã bày tỏ sự lo ngại lớn đối với những di tích khảo cổ học tại Ai Cập, đồng thời cho rằng những di tích đang bị nguy hiểm do tình trạng cướp phá tại nước này từ nhiều ngày qua.

Trước đó, UNESCO cũng đã đưa ra lời kêu gọi bảo vệ di sản của Ai Cập, sau khi có những vụ trộm lớn các cổ vật tại Bảo tàng quốc gia ở thủ đô Cairo. Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova cũng đã viết thư cho các nhà lãnh đạo Ai Cập vào tuần trước nhằm kêu gọi họ hãy đưa ra những biện pháp cụ thể để bảo vệ các di tích.

Bà Bokova nhấn mạnh: "Chúng tôi cũng cần sự hợp sức của cộng đồng quốc tế nhằm siết chặt những đồ vật một khi chúng được tìm thấy trên thị trường"./.

Thanh Bình/Cairo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục