Ứng cử viên tổng thống Mỹ Trump ủng hộ Jerusalem là thủ đô Israel

Ứng cử viên tổng thống Mỹ thuộc đảng Cộng hòa Donald Trump đã hứa hẹn với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng nếu thắng cử, ông sẽ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.
Ứng cử viên tổng thống Mỹ Trump ủng hộ Jerusalem là thủ đô Israel ảnh 1Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/9, ứng cử viên tổng thống Mỹ thuộc đảng Cộng hòa Donald Trump đã hứa hẹn với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng nếu thắng cử, ông sẽ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Sau cuộc gặp giữa hai bên tại New York, nhóm vận động bầu cử cho ông Trump đã ra tuyên bố nhấn mạnh rằng nếu thắng cử, ông Trump sẽ chủ trương "hợp tác đặc biệt với Israel về chiến lược, công nghệ, quân sự và tình báo, cũng như công nhận Israel là đối tác sống còn của Mỹ trong cuộc chiến toàn cầu chống chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan."

Theo tuyên bố này, ông Trump "công nhận Jerusalelem là thủ đô vĩnh viễn của người Do Thái trong suốt hơn 3 nghìn năm, và chính quyền Trump sẽ công nhận Jerusalem là thủ đô không tách rời của nhà nước Israel."

Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề, như kinh nghiệm của Israel trong việc xây dựng hàng rào an ninh biên giới, thỏa thuận hạt nhân với Iran, cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và nhiều mối lo ngại an ninh khu vực khác.

Chiều cùng ngày, ông Netanyahu cũng có kế hoạch gặp ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton. Cả hai cuộc gặp có khả năng đặt ra tinh thần chung cho mối quan hệ giữa hai nước đồng minh này trong chính quyền của tổng thống Mỹ kế tiếp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục