Ứng cứu nhiều trường hợp tàu cá, ngư dân gặp nạn tại Bình Định

Vào lúc 7 giờ ngày 11/11, tàu cá BĐ 95387 TS, công suất 380CV khi đang trên đường về cảng Quy Nhơn thì bị hỏng máy thả trôi tại vùng biển có tọa độ 13 0 42’N - 109 0 33’E.
Ứng cứu nhiều trường hợp tàu cá, ngư dân gặp nạn tại Bình Định ảnh 1(Ảnh minh họa: Lê Sen/TTXVN)

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, vào lúc 7 giờ ngày 11/11, tàu cá BĐ 95387 TS, công suất 380CV khi đang trên đường về cảng Quy Nhơn thì bị hỏng máy thả trôi tại vùng biển có tọa độ 13 0 42’N - 109 0 33’E.

Ngay sau nhận được tin, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã điều tàu BP 32-06-02/09 CBCS Hải đội 2 xuất phát lúc 11 giờ 40 phút ngày 11/11, ra ứng cứu tàu bị nạn.

Đến 14 giờ 50 phút cùng ngày, tàu Biên phòng tiếp cận được tàu bị nạn, tiến hành lai dắt, dự kiến đến cảng Quy Nhơn vào tối nay.

Trên tàu bị nạn có 5 người, chủ tàu là bà Trần Thị Như Hoa. thuyền trưởng là ông Nguyễn Hồng Chí cùng ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn (Bình Định).

Trước đó, lúc 4 giờ ngày 5/11, tàu cá BĐ 99939 TS, công suất 800CV, chủ tàu là ông Nguyễn Thư, sinh năm 1963, trú Lâm Trúc 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn và thuyền trưởng là ông Phạm Hà, sinh năm 1991, ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, trên tàu có 8 thuyền viên, bị sóng lớn đánh chìm tại vùng biển có tọa độ 09 0 49’N​-109 0 56’E.

Tàu CSB 9001 đã đưa 8 thuyền viên vào đảo Phú Quý an toàn lúc 21 giờ ngày 5/11. Tuy nhiên, đến nay, do sóng to nên vẫn chưa trục vớt được tàu sắt chìm này.

Tàu BĐ 96886 TS, chủ tàu là ông Trương Văn Nhiều và thuyền trưởng là ông Trương Văn Toàn, đều ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, trên tàu có 12 thuyền viên.

Lúc 22 giờ ngày 3/11, thuyền viên Phan Vàng Dương (1981) ở Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) có triệu chứng mệt mỏi. Thuyền trưởng đã đưa tàu vào đảo Song Tử Tây lúc 19 giờ ngày 5/11 để chữa trị nhưng bệnh nhân hôn mê sâu. Đến 11 giờ 30 ngày 7/11, thuyền viên Dương đã được trực thăng đưa vào đất liền và cấp cứu tại bệnh viện Quân y 175 (thành phố Hồ Chí Minh).

Tàu BĐ 96704 TS, công suất 444CV, trên tàu có 11 người, chủ tàu là ông Đỗ Thanh Tuấn, ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn và thuyền trưởng là ông Võ Văn Sự, ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn.

Ngày 4/11, khi tàu đang hoạt động tại ngư trường Trường Sa thì thuyền trưởng Sự bị lưới kéo xuống biển mất tích. Đến nay vẫn chưa tìm thấy thuyền trưởng Sự, tàu đã cập cảng Quy Nhơn lúc 21 giờ ngày 8/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục