Ủng hộ Tổng thống Mỹ tăng nhờ kinh tế cải thiện

Kết quả thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Obama đã gia tăng do kinh tế trong nước có những dấu hiệu cải thiện.
Kết quả một cuộc thăm dò dư luận của hãng Reuters và Ipsos công bố ngày 12/1 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ, Barack Obama đã gia tăng do kinh tế trong nước có những dấu hiệu cải thiện.

Tuy nhiên, người dân Mỹ vẫn mong muốn ông Obama tập trung hơn nữa vào các nỗ lực giảm nợ và chi tiêu.

Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Obama đã tăng từ mức 45% trong tháng 12/2010 lên 50%. Đây là lần đầu tiên ông Obama đạt tỷ lệ ủng hộ trên 50% kể từ tháng 6 năm ngoái. Tuy nhiên, số người không tán thành cách thức làm việc của ông Obama cũng tăng nhẹ, từ 46% lên 47%.

Thành tựu kinh tế cũng khiến tỷ lệ người dân cho rằng đất nước đang đi đúng hướng gia tăng, từ 29% trong tháng 12/2010 lên 36%. Tuy nhiên, tỷ lệ người bi quan về tình trạng đất nước vẫn cao, tới 59%. Tỷ lệ cử tri độc lập ủng hộ ông Obama cũng tăng từ 45% lên 50%.

Cũng theo cuộc khảo sát, 71% số người dân Mỹ được hỏi phản đối việc chính quyền tăng trần nợ. Nhiều người đề nghị cắt giảm chi tiêu trong một số lĩnh vực, như ngân sách quốc phòng hay viện trợ nước ngoài.

Bổ sung vào thành tích kinh tế, cùng ngày, Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) công bố kết quả khảo sát cho thấy năm 2010, nền kinh tế Mỹ đã phát triển mạnh hơn, sản lượng hàng hóa tăng, người dân chi tiêu nhiều hơn và các công ty cũng thuê nhiều nhân công hơn.

Kết quả này cũng phù hợp với các thông số do Bộ Lao động và Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố, theo đó trong năm 2010, giá cả nói chung tăng 4,5% và giá hàng xuất khẩu tăng 6,5%, mức tăng cao nhất kể từ năm 1983 và tăng gần gấp đôi so với mức tăng của năm 2009.

Trong khi đó, thông báo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết thâm hụt ngân sách liên bang tháng 12/2010 đã giảm nhẹ (12,4%) so với cùng kỳ năm trước xuống 80 tỷ USD, nhưng thâm hụt ngân sách cả năm vẫn vượt quá con số 1.000 tỷ USD.

Các nhà kinh tế dự đoán trong tài khóa 2011, thâm hụt ngân sách Mỹ vẫn sẽ đứng ở mức khoảng 1.300 tỷ USD và là năm thứ ba liên tiếp thâm hụt ngân sách vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục