Ứng viên tổng thống Hàn Quốc muốn tăng cường răn đe chống Triều Tiên

Ứng viên tổng thống Hàn Quốc Yoo Seong-min tuyên bố sẽ nâng cấp khả năng răn đe của nước này trước các mối đe dọa của Triều Tiên bằng cách cho lắp đặt thêm các hệ thống phòng thủ tên lửa.
Ứng viên tổng thống Hàn Quốc muốn tăng cường răn đe chống Triều Tiên ảnh 1Ông Yoo Seong-min. (Nguồn: Yonhap)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời ông Yoo Seong-min, ứng cử viên tổng thống của đảng Bareun theo đường lối bảo thủ của Hàn Quốc, ngày 5/4 tuyên bố rằng nếu thắng cử, ông sẽ nâng cấp khả năng răn đe của nước này trước các mối đe dọa của Triều Tiên bằng cách cho lắp đặt thêm các hệ thống phòng thủ tên lửa và thúc đẩy việc triển khai cũng như cùng vận hành các loại vũ khí hạt nhân của Mỹ tại Hàn Quốc.

Khi trình bày những cam kết tranh cử liên quan đến vấn đề an ninh, ông Yoo cho rằng hiện Mỹ đang tự mình đưa ra hầu hết các quyết định về các loại vũ khí hạt nhân của họ, đồng thời tuyên bố: “Tôi sẽ đòi có sự hợp tác nhiều hơn so với sự hợp tác giữa Mỹ và NATO thông qua cuộc gặp thượng đỉnh và các cuộc hội đàm giữa các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng và sẽ được Mỹ nhượng bộ.”

Theo ông, sự hợp tác nhiều hơn này sẽ bao gồm cả việc Mỹ chia sẻ hay cung cấp thông tin về năng lực hạt nhân của Mỹ cũng như quyết định chung về khả năng sử dụng các năng lực trên tại Hàn Quốc.

Ngoài ra, ứng cử viên này cũng tuyên bố sẽ triển khai thêm các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ bằng chi phí của Hàn Quốc, và sẽ tăng dần mức chi tiêu quốc phòng từ mức 2,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hiện nay lên mức 3,5% GDP./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục