Ứng viên Ahn Cheol-soo: Triều Tiên sợ tôi thành tổng thống Hàn Quốc

Ứng viên tổng thống Hàn Quốc nói Triều Tiên sợ ông đắc cử

Ứng viên tổng thống Hàn Quốc Ahn Cheol-soo tuyên bố Triều Tiên "sợ" ông sẽ trở thành tổng thống vì cam kết mạnh mẽ của ông đối với việc tăng cường khả năng quốc phòng.
Ứng viên tổng thống Hàn Quốc nói Triều Tiên sợ ông đắc cử ảnh 1Ông Ahn Cheol-soo. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc Ahn Cheol-soo ngày 18/4 tuyên bố Triều Tiên "sợ" ông sẽ trở thành tổng thống vì những cam kết mạnh mẽ của ông đối với việc tăng cường khả năng quốc phòng.

[Hàn Quốc: Sẽ có hậu quả tương xứng nếu Triều Tiên khiêu khích]

Ông Ahn được dẫn lời tuyên bố khi đi vận động tranh cử tại thành phố Daegu, tỉnh Bắc Gyeongsang, cách thủ đô Seoul khoảng 300km về phía Đông Nam: "Triều Tiên đã gọi tôi là điều ít tệ hại hơn. Chính quyền Kim Jong-un sợ tôi. Họ sợ mối liên minh vững chắc giữa Hàn Quốc và Mỹ, và sợ khả năng quốc phòng độc lập mạnh mẽ."

Ứng cử viên thuộc đảng Nhân dân theo đường lối trung tả này đưa ra tuyên bố trên để đáp lại một bài viết của báo chí Triều Tiên gọi ông là "ít tệ hại hơn" trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 9/5.

Daegu là địa bàn cứ điểm của những người theo đường lối bảo thủ. Những cử tri bảo thủ tại đây, vốn nhạy cảm trước các vấn đề Triều Tiên, đang dần chuyển sang ủng hộ ông Ahn Cheol-soo thay vì ứng cử viên Moon Jae-in thuộc đảng Dân chủ theo đường lối tự do./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục