Ứng viên tổng thống Mỹ kêu gọi cần có “tổng tư lệnh thời chiến”

Ứng cử viên tổng thống Mỹ Jeb Bush tuyên bố nên "loại bỏ những kiềm chế mà Tổng thống Obama tự áp đặt lên cộng đồng tình báo và quân sự" và cần có một tổng tư lệnh thời chiến để chống lại IS.
Ứng viên tổng thống Mỹ kêu gọi cần có “tổng tư lệnh thời chiến” ảnh 1Ứng cử viên tổng thống Jeb Bush. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mạng Breakingnews đưa tin, tối 6/12 (tức ngày 7/12 giờ Việt Nam), sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama kết thúc bài phát biểu tại Nhà Trắng, ứng cử viên tổng thống Jeb Bush cho rằng: “Giờ chúng ta đang ở trong thời chiến. Không nên hoạt động như thông thường. Chúng ta cần có một Tổng tư lệnh thời chiến - người sẵn sàng đưa đất nước này và thế giới tự do này tới chiến thắng.”

Ông Jeb Bush còn nhấn mạnh: “Tổng thống Obama cuối cùng đã buộc phải từ bỏ giấc mơ chính trị mà ông ta đã theo đuổi trong nhiều năm nhằm đẩy lùi mối đe dọa khủng bố."

"Chúng ta cần loại bỏ những kiềm chế mà ông Obama tự áp đặt lên cộng đồng tình báo và quân sự, đồng thời chúng ta cũng cần phải áp dụng một chiến lược tấn công nhằm đánh bại Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xung và chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan như tôi từng đề xuất. Tuy nhiên, thật không may, cả ông (Obama) và (ứng cử viên tổng thống) Hillary Clinton đều không quyết tâm thực hiện một chiến lược như vậy”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục