UNHCR: Khoảng 100.000 người sẽ chạy nạn khỏi Mosul

UNHCR ước tính khoảng 100.000 người Iraq sẽ tới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ để tránh các cuộc giao tranh trong bối cảnh quân đội Iraq chính thức tiến hành chiến dịch tấn công nhằm đánh bật IS khỏi Mosul
UNHCR: Khoảng 100.000 người sẽ chạy nạn khỏi Mosul ảnh 1Binh sỹ Iraq tiến về thành phố Mosul từ khu vực Kirkuk ngày 10/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 17/10, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ước tính khoảng 100.000 người Iraq sẽ tới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ để tránh các cuộc giao tranh trong bối cảnh quân đội Iraq vừa chính thức bắt đầu tiến hành chiến dịch tấn công nhằm đánh bật tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi thành phố Mosul.

UNHCR đã xin thêm 61 triệu USD để cung cấp lều trại, bếp và dụng cụ cho mùa Đông cho những người tị nạn tại Iraq cũng như tại hai nước láng giềng là Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

UNHCR cho biết, công tác chuẩn bị tại Syria đang được thực hiện để tiếp nhận tới 90.000 người tị nạn Iraq.

Tính đến nay, UNHCR đã đề nghị cung cấp 196 triệu USD để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Iraq.

Trong khi đó, Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) kêu gọi cần bảo vệ và đảm bảo an toàn toàn bộ những dân thường phải sơ tán.

Các nhóm của ICRC đã được triển khai gần Mosul để giúp đỡ 270.000 người với thực phẩm và hỗ trợ khẩn cấp khác.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus cho biết nước này sẵn sàng tiếp nhận hàng trăm nghìn người sơ tán khỏi thành phố Mosul.

Trong khi đó, một quan chức thuộc Cơ quan Quản lý thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara đã có kinh nghiệm giải quyết làn sóng người tị nạn khoảng hơn 3 triệu người từ Syria.

Điều này có nghĩa nước này đã có sự chuẩn bị cho dòng người tị nạn từ Mosul đến nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục