UNICEF: 71% trẻ em Chile là nạn nhân của bạo hành gia đình

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 10/8 công bố báo cáo gây chấn động cho thấy tới 71% trẻ em Chile là nạn nhân của các vụ bạo lực gia đình.
UNICEF: 71% trẻ em Chile là nạn nhân của bạo hành gia đình ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: accidentlawyerla.org)

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 10/8 công bố báo cáo gây chấn động cho thấy tới 71% trẻ em Chile là nạn nhân của các vụ bạo lực gia đình.

Theo tài liệu trên, 51,5% trẻ em Chile trong đợt khảo sát đã trải qua các vụ bạo hành về thể chất, trong đó, 25,9% trẻ miêu tả các vụ bạo hành rất nghiêm trọng. Trong khi đó, khoảng 19,5% trẻ em cho biết là nạn nhân của bạo hành tâm lý.

Thượng nghị sỹ Chile Guido Girardi cảnh báo bạo lực gia đình là một vòng xoáy tội ác, khi thế hệ bị bạo hành sẽ tiếp tục những hành động bạo lực với thế hệ tiếp theo. Ông Girardi kêu gọi hành động nhằm giải quyết vấn đề bao gồm những chiến dịch và chính sách cộng đồng bao gồm giáo dục, nhận thức, can thiệp của xã hội.

Theo các công trình nghiên cứu khoa học, các ký ức về tuổi thơ bị bạo hành là nguyên nhân dẫn tới chứng rối loạn tâm thần và ý định tự tử ở một số người trưởng thành sau này.

Những hành vi ngược đãi thường dẫn tới chứng rối loạn dinh dưỡng ở trẻ em, trong khi chứng trầm cảm sau chấn thương và tình trạng mất khả năng học tập lại bắt nguồn chủ yếu từ hành vi lạm dụng tình dục con trẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục