Ước tính công suất vụ nổ nếu Mỹ tấn công cơ sở hạt nhân Triều Tiên

Trả lời phỏng vấn với giới truyền thông Nga, chuyên gia quân sự Nga Vladimir Yevseyev đã đưa ra các dự báo ước tình về công suất ụ nổ nếu Mỹ tấn công cơ sở hạt nhân Triều Tiên.
Ước tính công suất vụ nổ nếu Mỹ tấn công cơ sở hạt nhân Triều Tiên ảnh 1Cận cảnh lò phản ứng hạt nhân số 5 của Triều Tiên tại cơ sở Yongbyon ngày 16/1. (Nguồn: 38 North)

Theo Đài Sputnik, chuyên gia quân sự Nga Vladimir Yevseyev cho rằng ngay cả khi tên lửa của Mỹ đánh trúng các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên thì chưa chắc sẽ diễn ra những vụ nổ thảm khốc.

Trong cuộc phỏng vấn với giới truyền thông Nga, ông Yevseyev khẳng định: "Có lẽ các đầu đạn hạt nhân được bảo quản ở độ sâu lớn và được đá che phủ. Chưa rõ liệu có thể đánh trúng hay không, nhưng kể cả trường hợp bị trúng tên lửa, đó sẽ chỉ là tiếng nổ bình thường. Sẽ không có vụ nổ lớn. Nghĩa là không có đám mây hình nấm."

[Nga nghiên cứu những rủi ro tiềm ẩn nếu Mỹ tấn công Triều Tiên]

Theo chuyên gia trên, nhiều khả năng không xảy ra tác động lớn với môi trường trong trường hợp diễn ra một cuộc tấn công.

Tuy nhiên, ông Yevseyev cho rằng "đó chỉ là thời điểm ban đầu, bởi khi Triều Tiên phản ứng và cuộc xung đột bùng nổ thì khu vực rộng lớn trên bán đảo có thể sẽ không còn phù hợp cho sự sống"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục