US Open 2014: Các ứng cử viên "ngôi hậu" đua nhau gục ngã

Cuộc đua đến "ngôi hậu" US Open 2014 đang diễn ra hết sức bất ngờ, khi mà các ứng cử viên sáng giá liên tiếp phải đón nhận cú sốc trước những tay vợt kém đến hơn 100 bậc.
US Open 2014: Các ứng cử viên "ngôi hậu" đua nhau gục ngã ảnh 1Kvitova chỉ còn biết tự trách mình. (Nguồn: AP)

Cuộc đua đến "ngôi hậu" US Open 2014 đang diễn ra hết sức bất ngờ, khi mà các ứng cử viên sáng giá liên tiếp phải nói lời chia tay sau những thất bại trước đối thủ kém đến cả 100 bậc trên bảng xếp hạng.

Sau Agnieszka Radwańska (hạt giống số 4), Simona Halep (2), niềm hy vọng số 1 của làng banh nỉ Cộng hòa Séc là Petra Kvitova cũng chính thức nói lời chia tay giải Grand Slam danh giá cuối cùng trong năm.

Kvitova đã phải cay đắng dừng bước sau khi thất thủ 4-6, 4-6 trước Aleksandra Krunic, tay vợt kém cô đến 142 bậc trên bảng xếp hạng WTA. Thậm chí, US Open mới chỉ là giải Grand Slam đầu tiên mà tay vợt người Serbia này được tham dự sau khi trải qua vòng đấu loại.

Như vậy, tính đến thời điểm này, đã có 5 người đẹp trong tốp 10 tay vợt hàng đầu nội dung đơn nữ US Open đã phải nói lời chia tay giải đấu, bao gồm Simona Halep (2), Petra Kvitova (3), Agnieszka Radwańska (4), Angelique Kerber (6) và Ana Ivanovic (8).

Sau vòng 4 diễn ra vào đêm nay (31/8), tốp 10 chắc chắn sẽ có thêm một tay vợt nữa phải dừng bước khi mà Maria Sharapova (5) và Caroline Wozniacki (10) bước vào "cuộc chiến sắc đẹp."

Việc các ứng cử viên lần lượt gục ngã chắc chắn sẽ mở ra cơ hội tuyệt vời cho Serena Williams bảo vệ thành công chức vô địch US Open. Cô em nhà Williams đã vượt qua ba cuộc "nội chiến" liên tiếp bằng những chiến thắng thuyết phục.

Trái ngược với nội dung đơn nữ, tốp 10 tay vợt hàng đầu ở nội dung đơn nam vẫn bảo toàn lực lượng. Ở loạt trận diễn ra rạng sáng nay, Novak Djokovic, Milos Raonic, Stanislas Wawrinka và Andy Murray, Jo-Wilfried Tsonga và Kei Nishikori đã cùng dắt tay nhau vào vòng 4./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục