Ủy ban châu Âu mở cuộc điều tra về thuế hiện hành của Bỉ

Ủy ban châu Âu (EC) vừa mở cuộc điều tra sâu rộng về một loại thuế hiện hành của Bỉ mà chỉ riêng các công ty đa quốc gia được hưởng lợi từ loại thuế này.
Ủy ban châu Âu mở cuộc điều tra về thuế hiện hành của Bỉ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ủy ban châu Âu (EC) vừa mở cuộc điều tra sâu rộng về một loại thuế hiện hành của Bỉ mà chỉ riêng các công ty đa quốc gia được hưởng lợi. Đây là “phán quyết thuế” đối với các công ty có lợi nhuận vượt mức.

Theo Ủy viên châu Âu phụ trách cạnh tranh Margrethe Vestager, EC nghi ngờ hệ thống này không phù hợp với quy định của EU về hỗ trợ Nhà nước, trong đó nghiêm cấm cung cấp lợi thế chọn lọc có lợi cho một số doanh nghiệp hơn các doanh nghiệp khác.

Việc áp dụng thuế này cho phép dự báo khả năng trích thu nhập “thặng dư” là cơ sở đánh thuế một công ty thuộc sở hữu của tập đoàn đa quốc gia.

Để hội đủ điều kiện được khấu trừ, các công ty phải được sự chấp thuận trước của cơ quan thuế Bỉ, bằng một "phán quyết thuế."

Nhưng cách thức này dường như chỉ có lợi cho các nhóm đa quốc gia, vì các công ty đang hoạt động tại Bỉ không được hưởng lợi ích tương tự.

Bỉ sẽ phải giải thích về vấn đề này nhưng nếu EC không chấp nhận, Bỉ có thể sẽ bị đưa ra Tòa án châu Âu phán quyết.

Kể từ năm 2013, EC tiến hành điều tra việc áp dụng thuế doanh nghiệp tại một số quốc gia châu Âu. Sau vụ bê bối thuế “LuxLeaks” ở Luxembourg vào tháng 12/2014, EC mở rộng thu thập thông tin thuế tại tất cả các quốc gia EU.

Bên cạnh đó, EC cũng tiến hành bốn cuộc điều tra nhằm xác định liệu các doanh nghiệp đặc thù có được hưởng lợi từ những ưu đãi thuế không, trong đó liên quan đến Apple (Ai-len), Starbucks (Hà Lan), Fiat và Amazon (Luxembourg).

Vụ LuxLeaks đã khiến lãnh đạo châu Âu phải tiến hành hàng loạt các biện pháp nhằm chống thất thu thuế tại châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục