Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Triều Tiên

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ngày 27/2 đã thông qua dự luật nhằm hạn chế sự tiếp cận của Triều Tiên đối với các ngoại tệ mạnh.
Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Triều Tiên ảnh 1Một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: www.ibtimes.co.uk)

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ngày 27/2 đã thông qua dự luật nhằm hạn chế sự tiếp cận của Triều Tiên đối với các ngoại tệ mạnh.

Dự luật tăng cường trừng phạt Triều Tiên, vốn được cả đảng Cộng hòa và Dân chủ Mỹ ủng bộ, được xem là một động thái nhằm gia tăng sức ép của Quốc hội Mỹ đối với chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng và vụ tấn công tin tặc nhằm vào hãng phim Sony Pictures hồi tháng 11 năm ngoái.

Chủ tịch ủy ban trên, Hạ nghị sỹ Ed Royce, cho biết dự luật nhằm buộc chính quyền Mỹ sử dụng mọi công cụ có sẵn để áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên và các quốc gia hay các công ty hỗ trợ Bình Nhưỡng thúc đẩy chương trình vũ khí hạt nhân.

Dự luật cũng bao gồm các điều khoản trừng phạt những quan chức Triều Tiên mà Mỹ cho là "vi phạm quyền con người," cùng các cá nhân tạo điều kiện cho các vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ quan hay công ty của Mỹ.

Theo đúng trình tự luật pháp, dự luật trên sẽ lần lượt được trình Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục