Uy tín của Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah al-Sisi tăng kỷ lục

Kết quả một cuộc điều tra mới đây cho thấy, uy tín của Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah al-Sisi tiếp tục tăng mạnh sau 10 tháng cầm quyền, đạt mức kỷ lục gần 90%.
Uy tín của Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah al-Sisi tăng kỷ lục ảnh 1Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah al-Sisi. (Nguồn: AFP)

Uy tín của Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah al-Sisi tiếp tục tăng mạnh sau 10 tháng cầm quyền, đạt mức kỷ lục gần 90%.

Kết quả một cuộc điều tra do Trung tâm Thăm dò dư luận Ai Cập (Baseera) công bố ngày 6/5 cho thấy 89% số người được hỏi ủng hộ Tổng thống al-Sisi, tăng so với mức 82% dành cho vị cựu Tư lệnh quân đội này sau 100 ngày đầu cầm quyền và 86% hồi tháng 12 năm ngoái. Số người có ý kiến ngược lại giảm xuống còn 4%, trong khi 7% không có ý kiến.

Tỷ lệ ủng hộ cao đối với ông al-Sisi đạt gần 60%, trong đó 55% ở các thanh niên từ 18-29 tuổi và 72% ở những người trên 50 tuổi. Đặc biệt, có tới 83% số người được hỏi khẳng định sẽ bỏ phiếu bầu cho nhà lãnh đạo này nếu bầu cử tổng thống được tổ chức trong ngày hôm sau, tăng nhẹ so với các cuộc thăm dò trước đó.

Số người có ý kiến ngược lại tiếp tục giảm xuống còn 5% và 12% và cho biết quyết định của họ phụ thuộc vào các ứng cử viên còn lại.

Đánh giá kết quả làm việc của Thủ tướng Ibrahim Mahleb, 66% số người được hỏi đánh giá ở mức "tốt", mức cao nhất kể từ khi tuyên thệ nhậm chức hồi tháng 2/2014, trong khi 13% ở mức "trung bình", 2% ở mức "kém" và 19% còn lại không có ý kiến.

Cuộc thăm dò dư luận trên được tiến hành qua điện thoại trên toàn quốc với tổng cộng 2.016 người tham gia trên 18 tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục