Va chạm với xe tải, xe khách Phương Trang leo lên lan can cầu

Khi chạy đến giữa cầu Láng Sen (Cần Thơ), do mặt cầu hẹp, tài xế của xe khách Phương Trang không xử lý kịp khiến một phần xe khách đâm vào một phần xe tải.

Rạng sáng 2/2, một vụ va chạm giữa xe khách xe tải và xe khách giường nằm của hãng Phương Trang đã xảy ra tại khu vực cầu Láng Sen, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.

Rất may, vụ tai nạn không làm ai bị thương nhưng hàng chục hành khách trên xe khách đã vô cùng hoảng loạn khi một bánh trước của chiếc xe khách đã leo lên lan can cầu và bánh còn lại nằm bên hông cặp nóc xe tải, khiến xe khách tạo thành một góc nghiêng khoảng 45 độ so với mặt đường.

Người dân có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, xe tải đang chạy qua cầu Láng Sen thì xe khách của hãng Phương Trang chạy tuyến Sài Gòn về thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) bất ngờ chạy đến theo chiều ngược lại.

Khi chạy đến giữa cầu Láng Sen, do mặt cầu hẹp, tài xế của xe khách không xử lý kịp khiến một phần xe khách đâm vào một phần xe tải. Một bánh xe khách chạy lên lan can cầu hình vòng cung đã khiến phần đuôi xe khách cắm xuống mặt đường, một bánh trước của xe khách sau khi cày nát một phần xe tải cũng bị nâng lên và nằm bên hông cặp nóc xe tải.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên Quốc lộ 80 qua xã Thạnh Quới về Rạch Giá bị ùn tắc nghiêm trọng. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng rất vất vả để đưa một phần xe khách tiếp đất. Đến trưa cùng ngày, giao thông trên tuyến đường qua xã Thạnh Quới mới thông thoáng trở lại.

Theo Công an huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn là do lái xe khách của hãng Phương Trang là Nguyễn Thiện Trung (34 tuổi, ngụ Kiên Giang) đã điều khiển xe cố tình chạy qua cầu trong khi chiếc xe tải do lái xe Ngô Việt Kiều (41 tuổi, ngụ Cần Thơ) điều khiển đã lưu thông qua gần hết cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục