Vẫn chưa thấy tàu kéo ĐNa 00234 bị nạn trên biển

Sau một đêm tìm kiếm ở vùng biển Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, tàu cứu nạn SAR 412 vẫn chưa tìm thấy tung tích tàu kéo ĐNa 00234.
Theo Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC), sau một đêm tìm kiếm ở vùng biển Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, tàu cứu nạn SAR 412 vẫn chưa tìm thấy tung tích tàu kéo ĐNa 00234.

Tàu kéo ĐNa 00234, gồm hai thuyền viên, của Công ty Trục vớt Quang Thọ bị nạn vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày hôm qua (25/9).

Vào khoảng gần 20 giờ ngày 25/9, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 2 nhận được tin báo tàu ĐNa 00234 đang trên hành trình từ đảo Cù Lao Chàm, Quảng Nam về Đà Nẵng thì bị hỏng máy, trôi dạt trên vùng biển Mũi Nghê.

Lãnh đạo đơn vị lập tức điều động tàu cứu nạn SAR 412 cùng 18 cán bộ, thuyền viên xuất phát ra hiện trường. Tuy nhiên, do trời tối, thời tiết xấu vì ảnh hưởng cơn bão số 4 nên tàu SAR 412 vẫn chưa tìm thấy tàu ĐNa 00234.

Trên đường tìm tung tích tàu kéo ĐNa 00234, vào khoảng trưa 26/9, tàu SAR 412 đã cứu được ba ngư dân của thuyền câu không số hiệu của xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trước đó, trưa 25/9, thuyền câu này đang tìm đường tránh bão thì cũng bị hỏng máy. Ba ngư dân là Trần Văn Long (1975), Trần Văn Tranh (1979) và Trần Văn Phú (1985) cùng trú tại thôn 6, xã Vinh Thanh đang trôi dạt trên vùng biển Lăng Cô, huyện Phú Lộc, cách đất liền khoảng hai hải lý trong điều kiện mưa to, sóng lớn.

Sau khi đưa các nạn nhân vào bờ an toàn và được nhân viên y tế chăm sóc, các ngư dân đã được bàn giao cho cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Văn Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục