Vận chuyển hàng không quốc tế thấp kỷ lục

2009 được cho là năm tồi tệ nhất trong lịch sử hàng không quốc tế, với lượng vận chuyển đạt mức thấp kỷ lục kể từ Thế chiến II.
Theo báo cáo của Hiệp hội Hàng không quốc tế (IATA), cơ quan đại diện cho 230 công ty hàng không quốc tế, chiếm 93% vận chuyển hàng không thế giới) công bố ngày 27/1, năm 2009 được cho là năm tồi tệ nhất trong lịch sử hàng không quốc tế với lượng vận chuyển đạt mức thấp kỷ lục kể từ Chiến tranh thế giới thứ II.

Theo báo cáo, trong năm 2009, nhu cầu vận chuyển hành khách đã giảm 3,5% so với năm 2008 với tỉ lệ đầy chuyến là 75,6%, trong khi nhu cầu vận tải hàng hóa cũng giảm tới 10,1% với tỉ lệ đầy chuyến chỉ là 49,1%.

Tuy nhiên, trong khi nhu cầu vận chuyển hàng không quốc tế sụt giảm mạnh nhất vào tháng 2/2009 so với một năm trước đó, thì một sự phục hồi đã được ghi nhận trong tháng cuối cùng của năm 2009. Cụ thể trong tháng 12/2009, nhu cầu chuyên chở hành khách đã tăng 4,5% và vận tải hàng hóa cũng tăng 24,4%.

Mặc dù vậy, các chuyên gia cho rằng kết quả này đã bị "thổi phồng" do cùng thời điểm này của năm 2008, vận chuyển hàng không bị sụt giảm đáng kể.

Theo dự đoán của IATA, mặc dù thời điểm tồi tệ nhất đã qua, song năm 2010 vẫn là năm có nhiều thách thức rất lớn đối với ngành hàng không quốc tế, và các công ty hàng không sẽ tiếp tục thua lỗ khoảng 5,6 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục