Vẫn còn hộ chưa bàn giao mặt bằng xây quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế

Dự án xây dựng Quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế được thực hiện từ năm 2010 nhưng đến nay vẫn còn hai hộ trong tổng số 181 hộ thuộc diện thu hồi đất phục vụ Dự án chưa bàn giao mặt bằng.
Vẫn còn hộ chưa bàn giao mặt bằng xây quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế ảnh 1Giải phóng mặt bằng khu vực xây Quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Ngày 20/9, Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) đã tổ chức họp báo về việc giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng Quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế trên địa bàn phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Bình, địa phương đã thực hiện đúng, đầy đủ thủ tục phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn hai hộ trong tổng số 181 hộ thuộc diện thu hồi đất phục vụ Dự án chưa bàn giao mặt bằng.

Dự án xây dựng Quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế tại phường Ninh Khánh (thành phố Ninh Bình) có diện tích 34,23ha, tổng vốn đầu tư 1.543 tỷ đồng huy động từ nguồn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác.

Đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Ninh Bình, là điểm nhấn quan trọng trong quy hoạch kiến trúc thành phố Ninh Bình, phù hợp với các giá trị văn hóa, lịch sử tỉnh Ninh Bình và phù hợp với xu hướng phát triển đô thị chung của đất nước.

Dự án được thực hiện từ năm 2010, việc thu hồi đất phục vụ dự án được thực hiện theo nhiều giai đoạn khác nhau.

[Ninh Bình đặt hạn chót có mặt bằng làm quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế]

Theo ông Đinh Văn Thứ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Bình, đa phần người dân đồng thuận với chủ trương của tỉnh và thành phố, bên cạnh đó vẫn còn nhiều hộ dân cố tình không chấp hành và đòi hỏi nhiều quyền lợi không đúng với quy định của pháp luật. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến dự án bị chậm tiến độ trong thời gian dài.

Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Bình khẳng định mọi thủ tục, hồ sơ, công tác đo đạc, kiểm đếm đất, tài sản trên đất, đối thoại đối với hai hộ dân gồm hộ ông Trương Văn Thành (vợ là Trần Thị Minh Hồng) và hộ ông Đào Thanh Định (vợ là Trịnh Thị Bằng) do các đơn vị chức năng và Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Bình thực hiện đều đúng quy trình, đủ thủ tục.

Trước đó, tại hội nghị bàn giải pháp giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng khu vực này do Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức đầu tháng Tám, ông Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu cầu các cấp, các ngành hữu quan rà soát, hoàn thiện thủ tục, kiên quyết giải phóng mặt bằng phục vụ dự án trước 30/9.

Đến thời điểm này, hai hộ dân vẫn cố tình không chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Bình đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng thực hiện đối với hai hộ này; xây dựng kế hoạch, trình Ủy ban Nhân dân và các các ngành hữu quan về phương án cưỡng chế (nếu hai hộ không bàn giao mặt bằng) vào sáng 26/9 nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Trong số hai hộ trên, hộ ông Trương Văn Thành đã có một nhà ở khác rộng rãi gần với khu vực thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.

Đối với hộ ông Đào Thanh Định, chưa có nhà ở khác, Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Bình đã xây dựng xong nhà ở tái định cư theo quy định với đầy đủ các điều kiện sinh hoạt tối thiểu, hộ ông Đào Thanh Định có thể chuyển đến ngay sau khi tháo dỡ nhà hiện đang ở.

Trong thời gian từ nay đến ngày 26/9, Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Bình tiếp tục vận động hai hộ dân chấp hành các quy định của pháp luật, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục