Vấn đề Iran tạo lực đẩy thị trường dầu mỏ thế giới

Giá dầu tiếp tục đà đi lên tại châu Á trong phiên 22/5, do vấn đề về Iran lại trở nên nổi cộm trước hội đàm giữa Tehran với phương Tây.
Giá dầu tiếp tục đà đi lên tại thị trường châu Á trong phiên 22/5, do vấn đề về Iran lại trở nên nổi cộm trước thềm hội đàm giữa Tehran với các nước phương Tây về tham vọng hạt nhân của quốc gia Vùng Vịnh giàu tài nguyên dầu mỏ này.

Sáng cùng ngày trên Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 6/2012 tăng 6 xu lên 92,63 USD/thùng và giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 7/2012 cũng tăng 9 xu lên 108,90 USD/thùng.

Ông Nick Trevethan, nhà chiến lược hàng hóa hàng đầu của bộ phận nghiên cứu thuộc Ngân hàng ANZ chi nhánh Singapore, cho rằng các nhà kinh doanh đang đẩy mạnh mua vào dầu thô trước cuộc gặp của Iran với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ, cùng với Đức) tại Baghdad.

Tại đây, các cường quốc phương Tây sẽ bàn thảo về các biện pháp trừng phạt nếu Iran vẫn khăng khăng theo đuổi tham vọng hạt nhân. Đây là vòng đàm phán thứ hai giữa Iran và P5+1, sau vòng đàm phán đầu tiên diễn ra ngày 14/4/2012 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Một số khách hàng lớn của Iran là Ấn Độ, Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo sẽ giảm lượng dầu nhập khẩu từ Iran, trong khi lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu (EU) đối với dầu mỏ của Iran sẽ có hiệu lực hoàn toàn từ ngày 1/7 tới.

Đêm trước tại phương Tây, hoạt động đầu cơ giá hạ khi thấy dầu thô rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng qua, cùng với sự lo lắng về diễn biến tới đây tại Tehran cũng làm dầu mỏ tăng giá. Thêm vào đó, thị trường năng lượng còn nhận được sự hỗ trợ từ kết quả cuộc họp tuần trước của Nhóm 8 cường quốc công nghiệp phát triển (G8). Tại cuộc họp này, các nhà lãnh đạo G8 lên tiếng ủng hộ Hy Lạp ở lại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Chốt phiên 21/5 tại New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 6/2012 tăng 1,09 USD lên 92,57 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 7/2012 tại London cũng tăng 1,67 USD lên 108,81 USD/thùng./.
Trang Nhung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục