Vẫn đòi Assad từ chức

Phe đối lập Syria vẫn đòi ông Assad từ bỏ quyền lực

Liên minh Dân tộc tuyên bố rằng mọi thỏa thuận chính trị cần phải được bắt đầu bằng sự ra đi của đương kim Tổng thống Bashar al-Assad.

Ngày 8/5, Liên minh Dân tộc, nhóm đối lập chính ở Syria, tuyên bố rằng mọi thỏa thuận chính trị đối với cuộc xung đột ở nước này cần phải được bắt đầu bằng sự ra đi của đương kim Tổng thống Bashar al-Assad, hàm ý bác bỏ việc Nga và Mỹ kêu gọi đối thoại với chế độ của ông Assad.

 

Nhóm đối lập trên nêu rõ: "Liên minh Dân tộc hoan nghênh mọi nỗ lực quốc tế kêu gọi một giải pháp chính trị nhằm đáp ứng những nguyện vọng của người dân Syria và hy vọng của họ về một nhà nước dân chủ nhưng chỉ khi ông Bashar al-Assad ra đi cùng với chế độ của ông ta."

 

Phản ứng này có thể là đòn giáng mạnh vào sáng kiến của Nga và Mỹ vốn không đề cập đến việc ông Assad phải ra đi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục