Vận động tranh cử tổng thống Ấn Độ bắt đầu “nóng”

Báo chí Ấn Độ cho rằng cuộc vận động tranh cử tổng thống Ấn Độ đã thật sự nóng lên khi liên minh cầm quyền thảo luận giới thiệu ứng cử viên.
Báo chí Ấn Độ cho rằng cuộc vận động tranh cử tổng thống tại Ấn Độ đã thật sự nóng lên khi chiều 3/5, Trinamool Congress (TC) - đảng lớn trong Liên minh tiến bộ thống nhất (UPA) cầm quyền hiện nay - đã tiến hành các cuộc thảo luận với Đảng Quốc đại, đảng đứng đầu trong UPA về việc giới thiệu ứng cử viên ra tranh cử.

Đây là dấu hiệu cho thấy giống như một số đảng khác trong UPA, TC có thể sẽ không phản đối hai ứng cử viên Hamid Ansari (đương kim Phó Tổng thống) hoặc Pranab Mukherjee (Bộ trưởng Tài chính) mà Đảng Quốc đại giới thiệu có thể ra tranh cử tổng thống vào tháng Bảy tới.

Tuy nhiên, Chủ tịch TC Banerjee đã từ chối tiết lộ chi tiết của cuộc thảo luận giữa bà với bà Chủ tịch UPA Sonia Gandhi.

Sáng cùng ngày, bà Sonia Gandhi cũng đã thảo luận vấn đề trên với Thủ tướng Monmohan Singh, với sự tham dự của Bộ trưởng Tài chính Mukherjee./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục