VĐV Singapore giành huy chương vàng ASIAD khi mới 13 tuổi

Vận động viên Singapore giành huy chương vàng ASIAD khi mới 13 tuổi

Vận động viên nhí mới 13 tuổi Jodie Lai của Singapore đã gây bất ngờ khi giành huy chương vàng đua thuyền ở ASIAD 17 tại Hàn Quốc.
Vận động viên Singapore giành huy chương vàng ASIAD khi mới 13 tuổi ảnh 1Vận động viên nhí 13 tuổi Jodie Lai. (Nguồn: SNOC)

Vận động viên nhí mới 13 tuổi Jodie Lai của Singapore đã gây bất ngờ khi giành huy chương vàng đua thuyền ở ASIAD 17.

Lai đã cán đích đầu tiên trong cuộc đua gồm 8 vận động viên diễn ra chiều 30/9 tại vịnh Wangsan, Incheon.

Giành huy chương vàng ở tuổi 13, Lai nằm trong số những nhà vô địch ASIAD trẻ nhất trong lịch sử. Lai chỉ cao 1m48 và nặng 33kg. Huy chương vàng của Lai là huy chương vàng đầu tiên của Singapore tại ASIAD ở nội dung đua thuyền nhỏ.

Ngoài chiến thắng của Lai, đua thuyền Singapore còn giành 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng trong ngày thi đấu 30/9.

Cặp Kimberly Lim và Savannah Siew giành huy chương vàng ở nội dung 420 dành cho nữ, trong khi chị em Priscilla và Cecilia Low cán đích ở vị trí thứ 2 nội dung 29er.

Bất ngờ nhất là chiếc huy chương bạc của Raynn Kwok. Ban đầu Raynn chỉ xếp thứ 4 nhưng sau khi phản đối, vận động viên mới 12 tuổi người Singapore đã được trao huy chương bạc.

Raynn là vận động viên trẻ nhất trong lịch sử Singapore giành huy chương tại ASIAD, phá kỷ lục của một vận động viên đua thuyền khác là Ryan Lo, người đã giành huy chương đồng khi mới 13 tuổi tại Quảng Châu 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục