Văn Đức là một trong những cầu thủ có tầm ảnh hưởng nhất ở bảng A

Theo trang chủ affsuzukicup.com, trong đội hình 3-4-3 của đội tuyển Việt Nam, Văn Đức sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa hàng công và thủ.
Văn Đức là một trong những cầu thủ có tầm ảnh hưởng nhất ở bảng A ảnh 1Phan Văn Đức (phải) của U23 Việt Nam trong pha tranh bóng với cầu thủ Uzbekistan trong trận chung kết giải Vô địch AFC U23 châu Á. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/11 - một ngày trước khi AFF Suzuki Cup 2018 khởi tranh, trang chủ affsuzukicup.com đã có bài viết nhận định về những cầu thủ có thể tạo ảnh hưởng lớn cho các đội bóng trong bảng A của giải đấu này, nơi có tuyển Việt Nam góp mặt cùng các đội tuyển Lào, Campuchia, Myanmar và Malaysia.

Theo bài viết, giữa một tập thể có quá nhiều ngôi sao, cầu thủ Phan Văn Đức vẫn có những đóng góp nổi bật. Trong đội hình 3-4-3 của đội tuyển Việt Nam, anh thường được xếp đá tiền vệ hoặc hậu vệ cánh trái. Văn Đức sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa hàng công và thủ.

Tại Vòng chung kết U23 châu Á hồi đầu năm nay, Văn Đức đã ghi được một bàn thắng vào lưới U23 Iraq ở Tứ kết. Cầu thủ 22 tuổi này có thể là nhân tố then chốt trong đội hình của tuyển Việt Nam - một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch sắp tới.

Về đội tuyển Lào, bài viết nhận định Soukaphone Vongchiengkham là cầu thủ nổi trội hơn cả trong một đội hình không có nhiều ngôi sao sáng giá.

Là một trong số ít những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, tiền đạo 26 tuổi này là một thủ lĩnh bẩm sinh và đã nhận được rất nhiều sự tôn trọng từ các đồng đội. Anh có thể là một phần quan trọng giúp đội tuyển Lào tiến xa ở AFF Cup năm nay.

[Những chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử giải AFF Suzuki Cup]

Malaysia đã gặp khó khăn trong việc tìm ra một cây săn bàn cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, họ vẫn có thể trông chờ vào kinh nghiệm của Norshahrul Idlan Talaha. Cầu thủ 32 tuổi này hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò ghi bàn tại AFF Suzuki Cup 2018.

Norshahrul Idlan Talaha từng ghi bàn ở kỳ AFF Cup năm 2014. Anh có nhãn quan tuyệt vời và những cú sút có lực rất mạnh. Norshahrul Idlan Talaha cũng đang gây ấn tượng trong những buổi tập gần đây của Malaysia.

Trong khi đó, tiền đạo mới 19 tuổi Brak Thiva của đội tuyển Campuchia sở hữu chiều cao lý tưởng, có lối chơi uyển chuyển và là chủ nhân của những cú sút trái phá. Brak Thiva là một mối đe dọa trên hàng công của đội bóng Xứ Chùa Tháp.

Anh đã đá chính trong hai trận giao hữu gần nhất của đội tuyển quốc gia và chơi rất ăn ý bên cạnh Chan Vathanaka. Tuy nhiên, Brak Thiva vẫn phải thể hiện rất nhiều để giành được suất đá chính.

Còn David Htan của đội tuyển Myanmar là một trung vệ giàu kinh nghiệm. Anh sẽ đóng vai trò quan trọng giúp Myanmar đối đầu với những đội bóng sở hữu hàng công mạnh tại bảng A.

Ở tuổi 28, David Htan đã có kinh nghiệm khi từng tham dự những kỳ AFF Suzuki Cup trước. Mặc dù không sở hữu chiều cao ấn tượng nhưng hậu vệ này có tư duy vị trí rất tốt. Anh còn có khả năng đọc thế trận và có thể dễ dàng chiến thắng trong những pha một đối một./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục