Van Gaal tiết lộ lý do không đưa "thần tài" Tim Krul vào sân

Huấn luyện viên Louis van Gaal cho biết những sự thay đổi bất đắc dĩ trước loạt đá luân lưu đã khiến ông không thể đưa Tim Krul vào sân.
Van Gaal tiết lộ lý do không đưa "thần tài" Tim Krul vào sân ảnh 1Jasper Cillessen không cản phá được cú sút nào trong loạt đá luân lưu. (Nguồn: Getty)

Trả lời phỏng vấn sau thất bại trước Argentina ở bán kết World Cup 2014, huấn luyện viên Louis van Gaal của tuyển Hà Lan cho biết những sự thay đổi bất đắc dĩ trước loạt đá luân lưu đã khiến ông không thể đưa "chuyên gia bắt phạt đền" Tim Krul vào sân.

Ở loạt "đấu súng" định mệnh, Argentina đã giành chiến thắng 4-2 và bước vào trận chung kết với tuyển Đức. Lionel Messi, Ezequiel Garay, Sergio Aguero và Maxi Rodriguez đều thực hiện thành công những quả đá luân lưu cho Argentina. Trong khi đó, hai cú đá hỏng của Ron Vlaar và Schneider đã khiến "Cơn lốc màu Da cam" phải dừng bước.

"Nếu còn sự thay đổi người, tôi đã thay Jasper Cillessen nhưng thật tiếc bởi tôi đã sử dụng cả ba quyền thay người trước đó. Tôi thay Bruno Martins Indi bằng Daryl Janmaat bởi cậu ấy đã bị thẻ vàng và thi đấu không chắc chắn. Tôi cũng không muốn mạo hiểm với chấn thương của Nigel de Jong nên đã thay bằng Jordy Clasie. Còn sang hiệp phụ, Robin van Persie đã kiệt sức, không thể thi đấu tiếp được nên tôi buộc phải đưa Klaas Jan Huntelaar vào sân" - huấn luyện viên của Manchester United chia sẻ.

"Dẫu sao, các học trò của tôi đã có một kỳ World Cup thành công. Trước giải đấu, ít người kỳ vọng chúng tôi sẽ vượt qua vòng đấu bảng nhưng chúng tôi đã làm được nhiều hơn thế. Argentina là đội bóng lớn với những cầu thủ hàng đầu. Chúng tôi đã thi đấu ngang ngửa với họ nhưng lại thua thua trên loạt đá luân lưu. May mắn đã không đứng về phía chúng tôi" - van Gaal tỏ ra rất tiếc nuối sau thất bại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục