Văn phòng Thủ tướng Malaysia bác cáo buộc thủ tướng tham nhũng

Văn phòng Thủ tướng Malaysia bác bỏ cáo buộc Thủ tướng Najib Razak tham nhũng và cho đây là một “âm mưu tiếp tục phá hoại chính trị."
Văn phòng Thủ tướng Malaysia bác cáo buộc thủ tướng tham nhũng ảnh 1Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo hãng Reuters, Văn phòng Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 3/7 cho biết tin tức truyền thông về việc ông Najib đã nhận tiền vào tài khoản cá nhân từ các ngân hàng, cơ quan chính phủ và công ty có quan hệ với quỹ đầu nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB) là một “âm mưu tiếp tục phá hoại chính trị."

Trong một tuyên bố, Văn phòng Thủ tướng Malaysia nêu rõ: “Một số cá nhân nhất định đang nỗ lực phối hợp nhằm hủy hoại niềm tin vào nền kinh tế của chúng ta, bôi nhọ chính phủ và lật đổ một thủ tướng được bầu chọn một cách dân chủ.”

Trước đó cùng ngày, tờ Wall Street Journal dẫn các tài liệu trong cuộc điều tra của Chính phủ Malaysia cho hay tài khoản cá nhân của Thủ tướng Najib có gần 700 triệu USD (2,63 tỷ RM), được chuyển từ các tài khoản của các thể chế có quan hệ với 1MDB./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục