Vang hảo hạng bị pha

Vang thượng hạng Pháp bị pha ở chính nơi sản xuất?

Vùng Burgundy sản xuất rượu vang lừng danh của Pháp đang chấn động trước thông tin hàng ngàn chai vang hảo hạng đã bị pha trộn.
Một vụ lừa đảo đã làm rung chuyển vùng sản xuất rượu vang lừng danh nước Pháp, Burgundy, nơi xuất hiện các cáo buộc một số nhà sản xuất đã trộn rượu đẳng cấp thấp vào 500.000 chai rượu vang hảo hạng và bán đi toàn thế giới. "Ngành công nghiệp rượu vang Burgundy đã quyết định tham gia vụ kiện nhằm được thông báo chi tiết về vụ việc" - Cecile Mathiaud, phát ngôn viên Ủy ban rượu vang Burgundy (BIVB) nói. Các cáo buộc về một vụ gian lận quy mô lớn đã xuất hiện khi có tin 6 giám đốc của công ty Maison Laboure-Roi, gồm 2 chủ sở hữu cao tuổi Louis và Armand Cottin, đã bị cảnh sát tạm giữ để thẩm vấn hồi tuần trước. Tuy nhiên công tố viên Eric Lallement nói rằng họ đã được trả tự do và chưa phải đối mặt với cáo buộc chính thức nào. Lallement nói rằng cuộc điều tra kéo dài 18 tháng của nhà chức trách cho thấy có hoạt động lừa đảo liên quan tới 1,5 triệu chai rượu vang Burgundy hảo hạng. Thời gian phạm tội diễn ra trong giai đoạn 2006 và 2008. Lallement cho biết khoảng 500.000 chai rượu có giá tổng cộng 2,7 triệu euro  (3,4 triệu USD), được cho là đã pha trộn với một số loại rượu đẳng cấp thấp hơn trong vùng, và tỉ lệ pha trộn đã vượt mức 15% được luật pháp cho phép. Khoảng 1,1 triệu chai rượu khác được phát hiện đóng mác sai. "Nếu người ta hết loại rượu Meursault 2008, các loại rượu Meursault 2010 sẽ được đóng mác 2008 và mang bán" - Lallement. Ông cũng cho biết người ta còn dán mác rượu cổ dù không phải như vậy. Cơ quan ngăn chặn gian lận DGCCRF của Pháp đã tỏ ra nghi ngờ sau khi hoạt động kiểm toán thường lệ cho thấy có ít sự khác biệt giữa lượng nho phải đưa vào hầm chứa và lượng rượu vang bán ra ngoài. Thông thường sẽ có một lượng lớn nho và rượu mất đi trong quá trình làm rượu. Louis Cottin, 81 tuổi và anh trai Armand, 82 tuổi, cùng một số giám đốc công ty thừa đã có sự không đồng nhất về thông tin trong quá trình thẩm vấn. Nhưng họ nói sự cố là do "lỗi thiết bị và máy tính".
Vang thượng hạng Pháp bị pha ở chính nơi sản xuất? ảnh 1
Hầm rượu vang ở Burgundy (Nguồn: AFP)
Được biết Laboure-Roi bán từ 10-11 triệu chai rượu vang mỗi năm, thu về 35 triệu euro. Họ xuất khẩu 75% số rượu vang đi quanh thế giới. Các nhà bán lẻ đang xem xét tin liên quan tới công ty một cách hết sức cẩn thận.  "Đây là sự kiện rất nghiêm trọng" - Patrick Bernard, giám đốc điều hành kiêm chủ sở hữu Millesima, một công ty bán lẻ có cổ phần trong rượu vang Laboure-Roi, cho biết. Vụ bê bối đang diễn ra và việc rượu vang Burgundy dựa khá nhiều vào hoạt động xuất khẩu đã khiến BIVB phải tham gia vụ kiện. "Hơn nửa số rượu vang của Burgundy được xuất khẩu tới 150 nước. Đó là lý do vì sao chúng tôi không thể tha thứ bất kỳ hành động nào có thể gây nghi ngờ và tổn hại tới danh  tiếng của những chai rượu vang nơi đây" - Michael Baldassini, phó chủ tịch BIVD nói. Louis Cottin và các đồng phạm có thể sẽ phải đối mặt với án tù kéo dài 2 năm và một mức phạt rất nặng nếu họ bị cho là có tội./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục