Vang Italy lọt vào top 10 nhãn rượu ngon nhất năm 2014

Rượu vang Italy được bình chọn vào top 10 nhãn rượu ngon nhất

Rượu vang Castello di Ama-San Lorenzo 2010 - một đại diện của Italy đến từ vùng rượu nổi tiếng Chianti, đã được lọt vào top 10 mác rượu ngon nhất của năm 2014 do tạp chí Wine Spectator tổ chức.

Rượu vang Castello di Ama-San Lorenzo 2010 - một đại diện của Italy đến từ vùng rượu nổi tiếng Chianti và Hiệp hội rượu Chianti Classico, đã được lọt vào top 10 mác rượu ngon nhất của năm 2014 do tạp chí Wine Spectator tổ chức.

Điểm đáng chú ý là Castello di Ama không có lịch sử lâu đời như những thương hiệu khác trong ngành sản xuất rượu vang. Đây là một nhãn rượu thương mại mới chỉ có tuổi đời khoảng 30 năm.

Rượu vang Italy được bình chọn vào top 10 nhãn rượu ngon nhất ảnh 1

Giám đốc thương hiệu Castello di Ama, chuyên gia Marco Pallanti vui mừng chia sẻ rằng việc được lọt vào top 10 bình chọn của tạp chí Wine Spectator là một thành công lớn đối với vùng đất và Hiệp hội rượu vang Chianti Classico nói chung; việc đưa được nhãn rượu Castello di Ama ra thế giới chứng tỏ "chặng đường đi của chúng tôi thời gian qua là đúng."

Hiệp hội rượu vang Chianti Classico đang thực hiện chiến lược xây dựng "kim tự tháp chất lượng," tập trung nâng cao chất lượng và phát triển các sản phẩm chất lượng cao cấp, điều mà ngành rượu vang Italy luôn bị đánh giá là thiếu hụt. Diện tích đất trồng của thương hiệu đạt khoảng 23 ha; trong đó, chủ yếu là trồng nho. Doanh số hàng năm đạt khoảng 4,5 triệu euro với 300.000 chai rượu được sản xuất từ nho tự trồng.

Trước đây, đã từng có một nhãn rượu đỏ của vùng Tuscany lọt vào danh sách top 10 do Wine Spectator bình chọn nhưng là một sản phẩm thủ công, không sản xuất đại trà.

Mác rượu ngon nhất năm 2014 thuộc về mác rượu Bồ Đào Nha Dow Porto Vintage 2011; tiếp theo là hai mác rượu Australia và hai mác rượu Bồ Đào Nha khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục