Vàng trong nước lại trượt mạnh theo giá thế giới

Sáng nay, giá vàng trong nước đồng loạt giảm gần 300.000 đồng so với hôm qua, trong khi đó giá vàng thế giới cũng xuống mức 1.332 USD.
Sáng nay, 25/1 giá vàng trong nước đồng loạt giảm gần 300.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua, trong khi đó giá vàng thế giới cũng chạm mức thấp nhất trong vòng mười tuần trở lại đây.

Tính đến 11 giờ 00 phút, giá vàng trong nước giao dịch chỉ còn từ 35,05-35,17 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng SJC Hà Nội mua vào là 35,05 triệu đồng và bán ra là 35,15 triệu đồng/lượng. Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu niêm yết là 35,05-35,17 triệu đồng (mua vào/bán ra).

Mặc dù sụt giảm mạnh nhưng giao dịch trong những ngày hôm nay theo công bố của nhiều công ty vẫn chưa lấy lại đà khởi sắc. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán được duy trì trong khoảng từ 80.000-110.000 đồng/lượng.

Lý giải nguyên nhân này, một đại lý SJC Hà Nội cho biết, tuy liên tục giảm nhưng giá vàng trong nước đang đắt hơn thế giới gần 1,1 triệu đồng/lượng nên nhiều người vẫn kỳ vọng giá sẽ còn tiếp tục giảm.

Còn trên thế giới, đà đi lên trong phiên ngày thứ hai đầu tuần (24/1) cũng không giúp cho giá vàng có được ngày thứ hai tăng điểm liên tiếp.

Trong giai đoạn “nhạy cảm” này, khi mọi động thái của nhà đầu tư sẽ quyết định hướng đi của thị trường thì Quỹ tín thác đầu tư SPDR Gold Trust hôm qua lại thông báo đã bán ra 10,927 tấn vàng, giảm lượng nắm giữ vàng của quỹ xuống mức 1,260.843 tấn.

Ngay lập tức thị trường kim loại quý thế giới đã quay đầu để mất gần 20 USD so với hôm qua. Hiện tại, giá vàng giao ngay chỉ còn 1.332.3 USD/ounce, từ mức 1.352 USD trong sáng qua.

Thêm vào đó, những thông tin về khả năng phục hồi kinh tế tại khu vực châu Âu khiến đồng EUR tăng điểm trở lại so với đồng USD. Trong sáng nay, tỷ giá EUR/USD đã bật lên gần mức 1,37 Euro đổi 1 USD so với 1,36 USD trong sáng qua.

Như vậy, tính từ đầu tháng 1/2011, giá vàng thế giới đã giảm 73 USD/ounce còn giá vàng trong nước cũng rơi từ mức 36,3 triệu đồng (ngày 2/1/2011) xuống còn 35,4 triệu đồng/lượng, tức là giảm 900.000 đồng/lượng trong gần một tháng.

Trên thị trường ngoại tệ trong nước, giá USD trên thị trường tự do sáng nay dao động ở mức 20.980-21.030 (mua vào/bán ra), so với sáng qua cũng giảm từ 10-30 đồng. Nhưng với mức giá này có thể thấy cặp tỷ giá này dù biến động, nhưng từ đầu năm 2011 vẫn chỉ xoay quanh 21.000 đồng./.

Đức Duy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục