Vàng vững giá, bạc chạm mức cao nhất 30 năm qua

Trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2011 tại châu Á, vàng vững giá trong khi bạc tăng lên mức cao nhất trong 30 năm qua.
Trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2011 tại châu Á, vàng vững giá sau khi tăng 30% trong năm 2010, trong khi bạc tăng lên mức cao nhất trong 30 năm qua trước triển vọng thị trường kim loại quý năm 2011 khá khả quan.

Chiều 3/1 tại Singapore, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 1.418,89 USD/ounce sau khi đã tăng lên 1.421 USD/ounce hồi đầu phiên, xấp xỉ mức cao trong ba tuần qua là 1.421,15 USD/ounce trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2010.

Kết thúc phiên tại Hongkong, giá vàng giao ngay tăng lên 1.418,5 USD/ounce, so với 1.408 USD/ounce chốt phiên 31/12/2010.

Trong khi đó, giá bạc giao ngay tăng lên mức cao nhất trong 30 năm trở lại đây là 31,02 USD/ounce, trước khi dịu lại mức 30,97 USD/ounce.

Peter Fung, Trưởng phòng giao dịch của Wing Fung Precious Metals có trụ sở tại Hongkong, cho hay một số hoạt động bán ra kiếm lời trong phiên sáng cùng với sự hồi phục của đồng USD phần nào đã gây sức ép lên giá vàng. Tuy vậy, vàng vẫn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ hoạt động mua và đầu cơ vàng trên thị trường. Chuyên gia này cho rằng nhu cầu mua vàng sẽ tăng lên nếu giá kim loại quý này giảm xuống dưới 1.400 USD/ounce.

Một nhân tố nữa hứa hẹn sẽ giúp nâng lượng vàng bán ra là việc Ấn Độ vừa cho phép 7 ngân hàng nữa được phép nhập khẩu vàng, bạc, đưa tổng số ngân hàng ở nước này được phép nhập khẩu vàng lên con số 30 ngân hàng.

Nhìn chung, triển vọng của thị trường vàng và các kim loại quý khác khá khả quan trong bối cảnh sự bất ổn kinh tế và nỗi lo lạm phát tiếp tục thúc đẩy nhu cầu mua vàng với tư cách là nơi trú ẩn an toàn của các nhà đầu tư.

Theo nhận định của các nhà giao dịch tại Hongkong, mọi thứ đều thuận lợi đối với giá vàng và việc kim loại quý này lập mức cao kỷ lục mới chỉ là vấn đề thời gian. Giá vàng sẽ tiếp tục tăng lên, nhưng có thể với tốc độ chậm hơn, do các nhà đầu tư sẽ thận trọng hơn với mức giá 1.500-1.600 USD/ounce.

Tuy nhiên, nhà phân tích thị trường Wang Tao của hãng tin Reuters, theo biểu đồ phân tích kỹ thuật, bức tranh giá vàng này có vẻ kém sáng sủa hơn, với giá vàng giao ngay được dự báo sẽ giảm gần về mức 1.370 USD/ounce.

Dựa trên biểu đồ này, trong quý I/2010, giá vàng có thể dao động trong khoảng 1.144-1.214 USD/ounce./.

Như Mai (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục