Giáo hoàng Francis tổ chức buổi cầu nguyện hòa bình

Vatican: Giáo hoàng Francis tổ chức buổi cầu nguyện hòa bình

Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh nhân đạo thế giới đầu tiên, sẽ diễn ra ngày 23/5, ở Thổ Nhĩ Kỳ, Giáo hoàng Francis đã tổ chức buổi cầu nguyện cho hòa bình và ổn định trên toàn cầu.
Vatican: Giáo hoàng Francis tổ chức buổi cầu nguyện hòa bình ảnh 1Giáo hoàng Francis. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hội nghị Thượng đỉnh nhân đạo thế giới đầu tiên do Liên hợp quốc tổ chức dự kiến sẽ diễn ra tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 23/5.

Trước thềm sự kiện này một ngày, tại Vatican, Giáo hoàng Francis đã tổ chức buổi cầu nguyện cho hòa bình và ổn định trên toàn cầu, đồng thời kêu gọi các quốc gia cùng nỗ lực giải quyết các vấn đề nhân đạo nghiêm trọng hiện nay như xung đột, đói nghèo, biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường.

Ngày 22/5, phát biểu trước hàng chục nghìn người tại quảng trường St. Peter của Vatican, Giáo hoàng Francis đã kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Thượng đỉnh nhân đạo thế giới cam kết hành động vì những người dân vô tội trên thế giới, những người không có khả năng tự vệ.

Ông nêu rõ hội nghị nhằm xem xét các biện pháp cần thiết để giải quyết tình trạng nhân đạo nghiêm trọng do xung đột vũ trang, đói nghèo và các vấn đề môi trường.

Hội nghị thượng đỉnh này dự kiến diễn ra trong hai ngày và được kỳ vọng là diễn đàn để giới chức các nước cùng thảo luận, tiến tới thành lập một hệ thống phản ứng với các tình huống khẩn cấp ở cấp độ toàn cầu.

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh thế giới đang phải trải qua cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, với hơn 11 triệu người dân Syria phải rời bỏ nhà cửa do chiến tranh, và hàng chục triệu người là nạn nhân của thiên tai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục