Vatican mở cửa bảo tàng và nhà nguyện Sistine cho người vô gia cư

Hơn 150 người vô gia cư sống quanh khu vực nhà thờ Thánh Peter, Vatican, sẽ được mời đến tham quan miễn phí bảo tàng Vatican và nhà nguyện Sistine.
Vatican mở cửa bảo tàng và nhà nguyện Sistine cho người vô gia cư ảnh 1Nhà thờ Basilica Thánh Peter ở Vatican. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một hành động được cho là gần gũi hơn nữa với những người thuộc tầng lớp dưới của xã hội, Tòa thánh Vatican đã mở cửa bảo tàng và nhà nguyện Sistine, những di sản quý giá của họ, để đón tiếp những người vô gia cư.

Phóng viên TTXVN tại Rome cho biết hơn 150 người vô gia cư sống quanh khu vực nhà thờ Thánh Peter, Vatican, sẽ được mời đến tham quan miễn phí bảo tàng Vatican và nhà nguyện Sistine.

Thông thường, để vào thăm bảo tàng này, du khách phải trả phí 16 euro và thường phải xếp hàng rất lâu.

Theo nhật báo l'Osservatorio Vaticano, cơ quan ngôn luận của Tòa thánh, những người vô gia cư này sẽ tham quan bảo tàng và nhà nguyện Sistine trong ngày 25/3. Sau đó, những người này sẽ được Vatican mời một bữa tối giản dị.

Theo báo chí Italy, việc mở cửa miễn phí này được đích thân Giáo hoàng Francis I chấp thuận.

Với các "sáng kiến" của Giáo hoàng, Tòa thánh đã cung cấp rất nhiều dịch vụ thiết thực cho những người vô gia cư sống quanh Vatican./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục