Vatican phủ nhận tin âm mưu ám sát Giáo hoàng ở Philippines

Theo một tờ báo Philippines, tên khủng bố người Malaysia có tên Zulkifli bin Hir đã lên kế hoạch đặt bom nhằm sát hại Giáo hoàng trong một buổi hành lễ trước các giáo dân.
Vatican phủ nhận tin âm mưu ám sát Giáo hoàng ở Philippines ảnh 1Giáo hoàng Francis I. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hôm 11/2, Tòa thánh Vatican đã lên tiếng phủ nhận tin nói Giáo hoàng Francis I có thể đã trở thành mục tiêu ám sát trong thời gian Ngài viếng thăm Philippines hồi tháng 1 vừa qua.

Theo người phát ngôn của Vatican, Cha Federico Lombardi, các thông tin nói rằng có những âm mưu nhằm ám sát Giáo hoàng ở Manila trong chuyến thăm của Ngài từ ngày 15-19/1 vừa qua là "không có cơ sở."

Người phát ngôn của Tổng thống Philippines Benigno Aquino cũng cho rằng những thông tin như vậy là không có tính xác thực.

Tuyên bố trên được đưa ra nhằm phản bác thông tin một tờ báo Philippines đăng tải vài ngày trước, theo đó nói rằng một tên khủng bố người Malaysia có tên Zulkifli bin Hir đã lên kế hoạch đặt bom nhằm sát hại Giáo hoàng trong một buổi hành lễ trước các giáo dân, song âm mưu này đã bị bại lộ và bin Hir đã bị cảnh sát Philippines tiêu diệt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục