Vatican tiếp tục phát hành "xổ số Giáo hoàng" làm từ thiện

Từ gần một tuần qua, một loại xổ số đặc biệt, với những giải thưởng cũng rất đặc biệt, đã được Vatican phát hành theo sáng kiến của Giáo hoàng Francis I.
Vatican tiếp tục phát hành "xổ số Giáo hoàng" làm từ thiện ảnh 1Giáo hoàng và bố cáo về đợt xổ số cho người nghèo hồi tháng 1. (Nguồn: RAI)

Từ gần một tuần qua, một loại xổ số đặc biệt, với những giải thưởng cũng rất đặc biệt, đã được Vatican phát hành theo sáng kiến của Giáo hoàng Francis I, người muốn dùng số tiền thu được để làm từ thiện.

Đây là lần thứ hai Tòa thánh phát hành vé số, sau đợt bán vé lần đầu hôm 8/1 vừa qua.

Người ta không tiết lộ số tiền thu được là bao nhiêu, nhưng Thủ hiến Vatican, người thực hiện việc phát hành vé số, tỏ ra hài lòng vì thành công của sáng kiến này.

Các vé số đợt mới được bán với giá 10 euro và việc mở thưởng sẽ được tiến hành vào ngày 30/6 tới, ngày của các Thánh Peter và Thánh Paul, các tông đồ của Chúa và cũng là những thánh bảo trợ của thành phố Rome.

Giải đặc biệt sẽ là một chiếc xe ôtô KIA Soul, giải nhì là một chiếc xe đạp điện và giải ba là một cái chân nến bằng thủy tinh Murano.

Những người đoạt các giải nhỏ hơn sẽ nhận được các giải thưởng khác, vốn có giá trị về tinh thần hơn là vật chất, như một bức tranh Đức mẹ Maria, một khung ảnh bằng bạc, một cái túi đựng tài liệu và cả... một smartphone. Tổng cộng có 30 giải khuyến khích.

Vé số được bán ở xung quanh Vatican và được rất nhiều người mua.

Có những người mua vé số này để ủng hộ những sáng kiến vì người nghèo của Giáo hoàng Francis, người đã mở một hiệu cắt tóc, một nhà vệ sinh và nhà tắm ở bên cạnh Vatican dành riêng cho người vô gia cư.

Nhưng cũng có người mua là để sưu tầm., bởi không phải lúc nào cũng có dịp sưu tầm một thứ gì đó liên quan đến Đức Giáo hoàng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục