Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran diệt nhóm khủng bố PJAK

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 13/6 tuyên bố đã tiễu trừ nhóm khủng bố mang tên Cuộc sống tự do của người Kurd (PJAK) ở Tây Bắc Iran, tiêu diệt 5 “phần tử khủng bố.”
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran diệt nhóm khủng bố PJAK ảnh 1Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại một buổi lễ diễu binh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 13/6 tuyên bố đã tiễu trừ nhóm khủng bố mang tên Cuộc sống tự do của người Kurd (PJAK) ở Tây Bắc Iran, tiêu diệt 5 “phần tử khủng bố.”

Trong một tuyên bố trên trang web riêng, IRGC nêu rõ 5 phần tử khủng bố, toàn bộ số thành viên của PJAK - một nhánh của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở Iran, đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch phục kích gần thành phố Sardasht thuộc tỉnh West Azarbaijan ở Tây Bắc nước này, giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuyên bố cho hay các thành viên PJAK đã đứng đằng sau vụ sát hại 3 thành viên lực lượng dân quân Basiji của Iran.

Cũng theo tuyên bố này, IRGC đã thu giữ được một số lượng tương đối lớn vũ khí và tài liệu trong chiến dịch này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục