Vệ binh Quốc gia Nga có thể hoạt động tác chiến ở nước ngoài

Theo sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin, công bố trên Công báo Liên bang, lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardiya) mới được thành lập có thể hoạt động ở nước ngoài.
Vệ binh Quốc gia Nga có thể hoạt động tác chiến ở nước ngoài ảnh 1Lực lượng vũ trang Nga gác gần trụ sở đồn cảnh sát ở Novoselitsky. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Ngày 12/4, báo Izvestia cho biết theo sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin, công bố trên Công báo Liên bang, lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardiya) mới được thành lập có thể hoạt động ở nước ngoài.

Mục tiêu can dự vào nước khác của Rosgvardiya là để khôi phục và duy trì hòa bình.

Trước khi thành lập Rosgvardiya, lực lượng trực thuộc Bộ Nội vụ (sẽ nằm trong Rosgvardiya) không được phép triển khai bên ngoài lãnh thổ Liên bang Nga.

Hôm 5/4, Tổng thống Putin đã thông báo thành lập lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga.

Lực lượng hành pháp mới này sẽ tham gia cuộc chiến chống khủng bố, tội phạm có tổ chức, liên hệ chặt chẽ với Bộ Nội vụ để tiếp tục thực hiện những chức năng đang được các đơn vị như OMON (Cảnh sát đặc nhiệm chống bạo động) và SOBR (Cảnh sát đặc nhiệm phản ứng nhanh) thực hiện.

Tướng Viktor Zolotov, một nhân vật thân cận với Tổng thống Putin, đã được bổ nhiệm làm đứng đầu Rosgvardiya./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục