“Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt” ở Phú Thọ

Phú Thọ đã khai mạc chương trình “Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam” gắn với chương trình “Du lịch về cội nguồn” năm 2011.
Sáng 14/2, tại sân di tích cột cờ thị trấn Hưng Hóa (huyện Tam Nông), tỉnh Phú Thọ đã khai mạc chương trình “Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam” gắn với chương trình “Du lịch về cội nguồn” năm 2011 của ba tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai.

Chương trình “Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam” có chủ đề “Về miền quê Xoan Ghẹo” gồm 3 chương: chương I với chủ đề “Đất cội nguồn” giới thiệu truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, rồi 50 người con theo cha xuống biển, 50 người theo mẹ lên rừng dạy dân cấy lúa, trồng dâu, nuôi tằm dệt vải và đến hôm nay Phong Châu mở hội, con cháu muôn phương tụ hội tri ân công đức các bậc tiền nhân có công dựng nước và giữ nước.

Chương 2 với chủ đề “Sắc màu quê hương” giới thiệu quê hương Phú Thọ, đất Tổ cội nguồn dân tộc Việt Nam với những làn điệu dân ca đặc sắc như hát xoan, ghẹo, chuyện cười Văn Lang.

Chương 3 với chủ đề “Thắp chung ngọn lửa quê hương” gồm những ca khúc giới thiệu về ba tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ là những miền đất được bồi đắp bởi phù sa sông Hồng, điểm đến của du khách trong và ngoài nước; thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc, mở rộng vòng tay chào đón du khách bốn phương.

Trước đó, phần diễu hành của các đoàn nghệ thuật văn hóa dân gian các huyện, thị trong tỉnh giới thiệu về lễ hội truyền thống, giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc tỉnh Phú Thọ.

Chương trình “Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam” là hoạt động văn hóa thường niên trong chương trình hợp tác “Du lịch về cội nguồn” của 3 tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai với mục đích bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể đặc sắc của ba địa phương vùng Tây Bắc, trong đó có vùng Đất Tổ nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của văn hóa cội nguồn phục vụ phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành một trong những khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Phú Thọ giai đoạn 2011-2015.

Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, giới thiệu và quảng bá sâu rộng những lễ hội tiêu biểu đặc sắc vùng Đất Tổ với đồng bào cả nước và du khách quốc tế. Đến với chương trình “Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam”, du khách sẽ được hòa mình vào các lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ, lễ hội Đền Hùng, những lễ hội có ý nghĩa tâm linh sâu sắc cùng nhiều điểm du lịch hấp dẫn khác.

Trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ sẽ có nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn, khai thác và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy du lịch phát triển; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ “Hát Xoan Phú Thọ” và “Tín ngưỡng thờ Hùng Vương” đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại, góp phần vào sự phát triển du lịch của tỉnh nói riêng và của 3 tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai nói chung./.

Trương Văn Quân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục