Vệ nữ ở Việt Nam: Góc nhìn nghệ thuật ít được khai thác

Với chủ đề về sự gợi cảm của người phụ nữ, triển lãm khai thác vai trò của giới tính, tình dục và người phụ nữ trong nghệ thuật thị giác Việt Nam.
Vệ nữ ở Việt Nam: Góc nhìn nghệ thuật ít được khai thác ảnh 1Tác phẩm về hình tượng người phụ nữ của cố nghệ sỹ Vũ Dân Tân. (Ảnh: BTC)

Với chủ đề hình tượng và sự gợi cảm của người phụ nữ, triển lãm “Vệ nữ ở Việt Nam: Vũ Dân Tân và Nguyễn Nghĩa Cương” giới thiệu các tác phẩm sắp đặt và điêu khắc của cố nghệ sỹ Vũ Dân Tân và các tác phẩm mới của Nguyễn Nghĩa Cương tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 11-24/1/2014.

Triển lãm là sự đối chiếu, so sánh giữa hai nghệ sỹ Hà Nội thuộc hai thế hệ khác nhau do nghệ sỹ Iola Lenzi giám tuyển với sự hợp tác cùng Quỹ Vũ Dân Tân.

Các tác phẩm có ý nghĩa then chốt được Vũ Dân Tân sáng tác trong thập kỷ vừa qua đặt cạnh các tác phẩm mới của Nguyễn Nghĩa Cương, mở ra một góc nhìn xuyên suốt lịch sử nghệ thuật tuy còn ít được khai thác về vai trò của giới tính, tình dục và người phụ nữ trong nghệ thuật thị giác Việt Nam ở thời điểm bản lề giữa hai thế kỷ.

Trước đó, vào tháng 9/2012, triển lãm “Vệ nữ ở Việt Nam” của hai tác giả này đã giới thiệu đến công chúng Thủ đô Hà Nội những tác phẩm chưa từng được công bố của Vũ Dân Tân (1946-2009) là những chiếc vali mỏng manh, tinh tế làm bằng bìa các-tông, những sắp đặt hình tượng người phụ nữ thu nhỏ đặt trong các hộp thuốc lá nắp bóng kính.

Là một trong những nghệ sỹ có ảnh hưởng lớn nhất đến nghệ thuật đương đại Việt Nam, vào thập kỉ 80, Vũ Dân Tân từng gây chấn động và mở ra kỷ nguyên nghệ thuật mới tại Việt Nam với những sáng tác đa phương tiện, đa loại hình nghệ thuật, sử dụng sống động và đầy ý tưởng những chất liệu phong phú bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày.

Cho đến nay, dù đã mất, Vũ Dân Tân vẫn được coi là nghệ sỹ tiên phong trong hoạt động nghệ thuật “tiền đổi mới.” Vì thế, triển lãm lần này sẽ giúp công chúng tiếp cận những khía cạnh khác của những tác phẩm nghệ thuật chưa được biết đến rộng rãi tại Việt Nam.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, sẽ có một số buổi thuyết trình và thảo luận của nghệ sỹ Nguyễn Nghĩa Cương và hai giám tuyển Natalia Kraevskaia và Iola Lenzi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục