Venezuela bác bỏ yêu cầu trả tự do cho các tù nhân chính trị

Chính phủ Venezuela đã bác bỏ một loạt yêu cầu của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, trong đó có việc trả tự do cho các tù nhân chính trị và cử đại diện Liên hợp quốc đến để đánh giá về vấn đề này.
Venezuela bác bỏ yêu cầu trả tự do cho các tù nhân chính trị ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (trái) trong cuộc đối thoại với đại diện phe đối lập ở thủ đô Caracas. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 16/3, Chính phủ Venezuela đã bác bỏ một loạt yêu cầu của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, trong đó có việc trả tự do cho các tù nhân chính trị và cử đại diện Liên hợp quốc đến để đánh giá về vấn đề này.

Phản ứng của Venezuela được đưa ra sau khi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc công bố báo cáo về tình hình hiện nay của quốc gia Nam Mỹ này.

Kể từ khi Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro và Liên minh Bàn đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập khởi động đối thoại nhằm khắc phục bất đồng từ tháng 10 tới nay, 17 tù nhân chính trị đã được trả tự do. Tuy nhiên, MUD cho rằng vẫn còn tới gần 130 tù nhân đối lập hiện đang bị giam giữ.

Venezuela là một trong 47 quốc gia tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục